Đội hình tiêu biểu V.League 2015: B.Bình Dương, FLC Thanh Hóa áp đảo

Tạ HiểnCập nhật 00:03 ngày 29/09/2015

VTV.vn - Ban tổ chức V.League 2015 đã lựa chọn 11 cái tên xuất sắc nhất vào đội hình tiểu biểu của mùa giải năm nay, trong đó có những cái tên nổi bật như Anh Đức, Văn Quyết,...

V.League 2015 đã chính thức kết thúc với Gala trao giải vinh danh các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc và đóng góp nổi bật ở mùa giải năm nay. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu năm nay theo sơ đồ 4-4-2. Trong danh sách này, nhà ĐKVĐ B.Bình Dương đóng góp 3 đại diện tiêu biểu là Xuân Thành, Moses và đặc biệt là cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2015 Anh Đức. FLC Thành Hóa cũng không chịu kém cạnh khi có 3 cầu thủ góp mặt là bộ đội hậu vệ Đức Tuấn - Van Bakel cùng tiền đạo đang có phong độ cao Đình Tùng.

Dưới đây là 11 cầu thủ góp mặt trong đội hình tiêu biểu V.League 2015:

Thủ môn: Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh)

Thủ môn số 1 của CLB Than Quảng Ninh là chủ nhân của hàng loạt những pha cản xuất thần dù trước mặt anh là những chân sút đáng gờm như Đình Tùng, Hoàng Thiên. Tuy đội bóng đất mỏ không sở hữu hàng phòng ngự quá vững chãi nhưng phong độ ổn định của Tuấn Linh đã giúp Than Quảng Ninh chỉ để thủng lưới 31 bàn, thấp thứ 3 tại V.League 2015.

Hậu vệ trái: Nguyễn Xuân Thành (Becamex Bình Dương)

Xuân Thành được đánh giá chốt chặn đáng tin cậy nhất bên hành lang cánh trái của Becamex Bình Dương và ĐT Việt Nam. Anh từng vắng măt trong trận đấu với Thái Lan trên đất khách và trận đấu tại Mỹ Đình tới đây sẽ là cơ hội để cầu thủ của Becamex Bình Dương chứng tỏ khả năng trước hàng công biến hóa của đội bạn.

Hậu vệ phải: Lê Đức Tuấn (FLC Thanh Hóa)

Lão tướng 33 tuổi Lê Đức Tuấn đã trải qua mùa giải tương đối thành công cùng FLC Thanh Hóa, đặc biệt trong giai đoạn lượt đi. Không ít khán giả sẽ ấn tượng với hậu vệ có lối đá máu lửa này với hành động tự đấm vào đầu mình khi phản lưới nhà trong trận gặp Becamex Bình Dương.

Trung vệ: Dany Van Bakel (FLC Thanh Hóa)

Hậu vệ người Hà Lan Van Bakel đã lý giải tại sao anh trở thành trung vệ số 1 của FLC Thanh Hóa với chiều cao nổi trội, lối chơi không ngại va chạm và đặc biệt là tốc độ ấn tượng của mình. Anh còn được nhiều người biết đến nhờ cô vợ xinh đẹp là DJ Myno.

Trung vệ: Hoàng Vissai (QNK Quảng Nam)

Sinh ra tại Nigeria nhưng thành danh tại mảnh đất hình chữ S, hậu vệ nhập tịch Hoàng Vissai luôn duy trì phong độ ổn định nhiều mùa giải gần đây trong màu áo của các đội bóng khác nhau như Ninh Bình, Thanh Hóa và giờ đây là QNK Quảng Nam.

Tiền vệ phải: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T)

Văn Quyết là mẫu cầu thủ mà bất cứ HLV nào cũng muốn có. Trong giai đoạn 2, ngôi sao của Hà Nội T&T thi đấu bùng nổ với một loạt siêu phẩm để kết thúc mùa giải với 13 bàn thắng.

Tiền vệ phải: Đinh Thanh Trung (QNK Quảng Nam)

Cầu thủ số 7 của QNK Quảng Nam sở hữu những pha đi bóng lắt léo nhờ cái chân trái khéo léo của mình. Cựu cầu thủ của CLB Hà Nội cũng là thủ lĩnh tinh thần luôn biết truyền cảm hứng cho các đồng đội ở đội bóng xứ Quảng.

Tiền vệ trung tâm: Oloya Moses (Becamex Bình Dương)

Không chỉ có thể hình lý tưởng, Moses còn thường xuyên tung ra những đường chọc khe khôn ngoan dành cho Abass hay Anh Đức ở phía trên. Hai đường chuyền kiến tạo của anh trong trận chung kết Cúp Quốc gia đã góp công lớn trong thành tích lập cú đúp danh hiệu của Bình Dương.

Tiền vệ trung tâm: Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T)

Quả bóng Vàng Việt Nam 2014 tiếp tục góp mặt trong đội hình tiêu biểu năm nay sau màn trình diễn ấn tượng trong giai đoạn lượt về. Việc Lượng "dị" dính chấn thương trong giai đoạn đầu mùa đã ảnh hưởng lớn tới lối chơi của Hà Nội T&T khiến đội bóng thủ đô chỉ xếp ở nửa sau BXH khi lượt đi khép lại.

Tiền đạo: Hoàng Đình Tùng ( FLC Thanh Hóa)

Tốc độ và khả năng di chuyển khôn ngoan của Đình Tùng khiến anh dù nhỏ con nhưng luôn khiến trung vệ đối phương phải dè chừng. Nỗ lực không biết mệt mỏi của tiền đạo xứ Thanh ở mùa giải năm nay đã giúp anh được triệu tập vào ĐT Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng sắp tới.

Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức (Becamex Bình Dương)

Đội trưởng Anh Đức luôn là đầu tàu trong những thành công vừa qua của Becamex Bình Dương. Anh thường xuyên ghi bàn ở các trận đấu khó khăn, giúp đội bóng đất Thủ giành những điểm số quan trọng để vô địch trước 2 vòng đấu. Việc Anh Đức không được HLV Miura điền tên vào danh sách ĐT Việt Nam là điều khiến không ít người cảm thấy tiếc nuối.

HLV: Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T)

Để dẫn dắt một đội hình ưu tú như trên cần phải có một chiến lược gia tài năng và người đó không ai khác chính là HLV Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T. Nếu như đội bóng thủ đô ngụp lặn ở giai đoạn lượt đi thì ở nửa cuối mùa giải, HLV người Đà Nẵng đã truyền lửa cho các học trò để kết thúc mùa giải ở vị trí á quân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!