ĐT futsal Việt Nam hòa tiếc nuối với đội á quân châu Á Uzbekistan

P.VCập nhật 18:36 ngày 23/04/2016

Mặc dù bị thua trước nhưng ĐT Việt Nam vẫn thi đấu khá tốt để vượt lên dẫn 2-1. (Ảnh: VFF)

VTV.vn - Chơi tốt hơn và vượt lên dẫn 2-1, nhưng ĐT futsal Việt Nam lại không bảo vệ được thành quả khi để đội bạn gỡ hòa 2-2 ở những giây cuối cùng.

Chiều nay (23/4), ĐT futsal Việt Nam đã khép lại chuyến tập huấn và thi đấu tại Nhật Bản bằng trận giao hữu với ĐT futsal Uzbekistan.

Hai đội nhập cuộc với thế trận khá cân bằng và mỗi bên đều có những cơ hội nguy hiểm để ghi bàn thắng. Về phía tuyển futsal Việt Nam, hai cơ hội ngon ăn nhất thuộc về Trọng Luân (phút 7) và Long Vũ (phút 14) nhưng cả hai cầu thủ này đều không thể tận dụng thành công.

Phút 16, thế cân bằng của trận đấu bị phá vỡ khi Davron Choriev ghi bàn mở tỉ số cho Uzbekistan. Trong tình huống này, Choriev đã khôn ngoan thoát khỏi sự đeo bám của các cầu thủ Việt Nam để thoát xuống đệm bóng cận thành hạ gục thủ môn Đình Thuận sau đường chuyền như đặt của đồng đội, đưa Uzbekistan vượt lên dẫn trước 1-0.

Sang hiệp 2, tuyển futsal Việt Nam ép sân và liên tiếp tạo ra những cơ hội ghi bàn. Đến phút 25, tuyển futsal Việt Nam được chơi hơn người khi Andrey Shlema nhận thẻ đỏ rời sân sau pha phạm lỗi trước vòng cấm với Trọng Luân.

Lúc này, HLV Bruno Garcia đã xin hội ý và quyết định cho tuyển futsal Việt Nam đá power-play. Ngay lập tức, lối đá này đã phát huy tác dụng khi Minh Trí ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 27 trước khi Ngọc Sơn lập công nâng tỉ số lên 2-1 cho tuyển futsal Việt Nam sau cú sút chính xác trong tình huống đối mặt thủ môn chỉ vài giây sau.


Các học trò của HLV Bruno Garcia không bảo vệ được thành quả khi để đội bạn gỡ hòa ở những giây cuối cùng (Ảnh: VFF)

Các học trò của HLV Bruno Garcia không bảo vệ được thành quả khi để đội bạn gỡ hòa ở những giây cuối cùng (Ảnh: VFF)

Những phút còn lại, tuyển futsal Uzbekistan dâng lên đá power-play quyết tâm tìm bàn gỡ. Trước sự dồn ép của đối phương, tuyển futsal Việt Nam đã không thể bảo toàn tỉ số khi để Dilshod Rakhmatov ghi bàn gỡ hòa 2-2 khi trận đấu chỉ còn 12 giây nữa là kết thúc.

Như vậy, tuyển futsal VN đã khép lại chuyến tập huấn tại Nhật Bản với 1 trận hòa, 1 trận thua. Ngày mai (24/4), toàn đội sẽ lên đường trở về nước. Các cầu thủ sẽ được trả về CLB chủ quản để chuẩn bị cho lượt về giai đoạn 2 giải Futsal VĐQG 2016, diễn ra tại NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM) từ 7/5 đến 20/5 tới.

Đợt tập trung tiếp theo của ĐT futsal Việt Nam dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 21/7. Đây cung là đợt tập trung quan trọng nhất của đội tuyển trước khi tham dự VCK FIFA Futsal World Cup 2016 tại Colombia vào tháng 9 tới.