Espanyol – Barcelona: Derby không cân sức (Vòng 33 La Liga, 21h00 ngày 24/04)

Ban Thể thao VTVCập nhật 10:56 ngày 25/04/2015

VTV.vn - Đội bóng của Luis Enrique được dự báo sẽ có trận derby không mấy khó khăn nhằm tiếp tục nuôi hi vọng giành cú ăn ba mùa giải này.

Barcelona vừa trải qua một tuần thi đấu tương đối bận rộn với tâm điểm là trận tứ kết lượt về Champions League với Paris Saint-Germain và mới nhất là lễ bốc thăm hai cặp đấu tại bán kết. Bayern Munich có lẽ là đối thủ mà Barca muốn tránh, bởi đơn giản bài toán mang tên “Hùm xám” sắp tới chắc chắn sẽ khó lên gấp bội bởi sự thấu hiểu tiqui-taca, thấu hiểu Luis Enrique và thấu hiểu Barca của Pep Guardiola.

Sẽ là trận derby không cân sức của xứ Catalan?!

Sẽ là trận derby không cân sức của xứ Catalan?!

Nhưng câu chuyện về Pep và Bayern Munich mà ông đang dẫn dắt sẽ chỉ được bàn đến sau đây hai tuần nữa, bởi vào thời điểm này, Barca cần ngay lập tức trở lại guồng quay với mục tiêu “ăn ba”, trước mắt chính là trận derby xứ Catalan trên sân Power8 Stadium.

Nói là derby, song sự kịch tính hay hấp dẫn của derby Catalan có lẽ chỉ tồn tại trên lí thuyết, bởi đã từ bao năm qua, Barca luôn là thế lực số một, và họ cũng luôn biết cách đánh bại Espanyol dù ở trong hoàn cảnh phong độ trồi sụt nhất.

Lần gần nhất Espanyol gây bất ngờ trước Barca, đó đã là mùa giải 2008/09, và kể từ đó đến nay, điểm số mà đội chủ nhà có được trong 11 trận tiếp theo chỉ là vỏn vẹn hai điểm, với hai trận hòa được xem là quả cảm, nhưng thực tế đã vắt kiệt sức lực của các cầu thủ phòng ngự.

Barcelona đang có phong độ cực tốt với 12 chiến thắng trong 13 trận. Họ có mục tiêu rất rõ ràng, đó là giành ngôi VĐ La Liga, xa hơn là tái lập thành tích “ăn ba” từng được thiết lập dưới triều đại Pep. Ngược lại với Espanyol, thầy trò HLV Sergio Gonzalez có lẽ đã yên vị với một vị trí tại nhóm giữa và cũng không còn nhiều động lực chiến đấu nữa. Mục đích duy nhất của đội chủ nhà, có chăng là danh dự trong một trận derby mà thôi.

Thống kê và thành tích đối đầu

- Espanyol đã 11 trận liên tiếp không thể thắng Barca, họ thậm chí đã thua sáu trận liên tiếp và chỉ ghi được một bàn trong chuỗi thất bại đó.

- Barcelona là đội giành nhiều chiến thắng nhất trước Espanyol tính riêng trong các giải đấu đỉnh cao (92 chiến thắng).

- Dù thi đấu trên sân nhà nhưng Espanyol mới thắng Barca 1/12 trận derby gần nhất, còn lại họ hòa 3, thua 8 và mới một trận duy nhất ghi được trên hai bàn.

- Phong độ trong thời gian gần đây của Espanyol là khá tốt với 2 chiến thắng và bốn trận hòa.

Lực lượng

- Espanyol: Felipe Mattioni chấn thương; Victor Sanchez thụ án treo giò.

- Barcelona: Thomas Vermaelen chấn thương.

Đội hình dự kiến

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.