Giải U17 Quốc gia: Nơi chắp cánh cho các cầu thủ trẻ

Ban Thể thao VTVCập nhật 19:37 ngày 25/06/2015

VTV.vn - Trong những năm trở gần đây, giải U17 Quốc gia đã trở thành một địa chỉ đáng tin cậy đối với các em muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Vào tháng 7 hàng năm, nhiều em thiếu niên đều chờ đợi giải U17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam. 12 năm là một khoảng thời gian không dài, nhưng làm những người gắn bó với giải U17 Quốc gia tự hào với thành tích đã đạt được, đặc biệt là với báo Bóng đá.

Giải diễn ra lần đầu tiên vào năm 2004 tại Hải Phòng. Sau đó, giải được tổ chức ở TP.HCM, An Giang, Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, chắp thêm những đôi cánh ước mơ cho các cầu thủ trẻ mơ ước trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Ông Trần Anh Tú – Chủ tịch Công ty TNHH Thái Sơn Nam cho biết: "Năm nay cũng là năm cuối cùng báo Bóng đá đồng hành cùng với giải U17 Quốc gia. 12 năm gắn bó có thật nhiều cảm xúc. Tôi hy vọng với thương hiệu và những giá trị đã được khẳng định, giải đấu sẽ ngày càng phát triển hơn, xứng đáng là vườn ươm những tài năng cho bóng đá nước nhà".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!