HAGL 1-0 SHB Đà Nẵng: Dấu ấn Công Phượng

Thể thao VTVNewsCập nhật 19:24 ngày 25/01/2015

Công Phượng và các đồng đội đã có một trận đấu tốt trước SHB Đà Nẵng.

Dù không trực tiếp ghi bàn tuy nhiên chính nỗ lực của Công Phượng đã mang về quả penalty cho HAGL để rồi từ đó, Zdrakov mới cụ thể hóa cơ hội ấy thành chiến thắng quý báu.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, HAGL tự tin thể hiện lối chơi tấn công quen thuộc. Phút thứ 7, đội chủ sân Pleiku có cơ hội nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành SHB Đà Nẵng. Hoàng Thiên đột phá dũng mãnh trước khi đưa bóng cho Zdravko dứt điểm cận thành nhưng đáng tiếc bóng lại đi không chính xác.

4 phút sau, HAGL được một phen nuối tiếc khác khi liên tiếp 2 cú dứt điểm của Công Phượng và Hoàng Thiên đều không thể khiến mành lưới SHB Đà Nẵng rung lên. Trong khi cú sút cận thành của Công Phượng chưa thể chiến thắng được thủ thành Văn Hưng, pha dứt điểm đầy uy lực của Hoàng Thiên sau đó lại bị xà ngang “phá bĩnh”.


Công Phượng, Hoàng Thiên không thể ghi bàn

Song, SHB Đà Nẵng tỏ rõ mình là đối thủ không hề dễ bắt nạt. Cơ hội mở tỷ số dành cho đội khách cũng không nhỏ. Trong hiệp 1, ít nhất hai lần Gomez đã có cơ hội đối mặt với thủ thành Minh Nhựt, thế nhưng chân sút người Tây Ban Nha này lại tỏ ra quá vô duyên trong khi “người gác đền” của HAGL thi đấu vô cùng xuất sắc.

Gomez tỏ ra quá vô duyên trong ngày Minh Nhựt của HAGL thi đấu xuất sắc.

Gomez tỏ ra quá vô duyên trong ngày Minh Nhựt của HAGL thi đấu xuất sắc.

Phút 58, những nỗ lực tấn công của HAGL mới được đền đáp khi Công Phượng bị thủ môn SHB Đà Nẵng đốn ngã trong vòng cấm và trọng tài đã không ngần ngại cho đội chủ sân Pleiku được hưởng một pha phạt đền. Trên chấm 11m, Zdravko đã không mắc phải sai lầm khi lừa được thủ môn Văn Hưng, mang về bàn thắng mở tỷ số cho trận đấu.


VIDEO HAGL 1-0 SHB Đà Nẵng

Những phút tiếp theo của trận đấu, dù rất nỗ lực tuy nhiên SHB Đà Nẵng đã không thể có được bàn gỡ hòa. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về phía HAGL. Đây mới là chiến thắng thứ hai của đội bóng phố núi ở V.League 2015, tuy nhiên, nó là liều thuốc tinh thần quý báu đối với các cầu thủ trẻ của HAGL vào lúc này.

Đội hình ra sân:

HAGL: Minh Nhựt - Văn Thanh, Văn Long, Đức Lương, Hồng Duy - Hoàng Thiên, Xuân Trường, Tuấn Anh, Thanh Tùng - Zdravko, Công Phượng.

SHB.Đà Nẵng: Văn Hưng - Huy Toàn, Văn Học, Phước Vĩnh, Hải Lâm -Êban, Quang Huy, Nguyên Sa, Vũ Phong - Gomez, Pejic Anto.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.