HAGL và cuộc sống không có Công Phượng, Tuấn Anh

Ban Thể thao VTVCập nhật 23:42 ngày 30/11/2015

VTV.vn - Với sự vắng mặt của hai cầu thủ Công Phượng và Tuấn Anh sẽ để lại rất nhiều những vấn đề cần phải giải quyết đối với BLĐ của HAGL.

Nếu như mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh sẽ tiếp bước Công Phượng sang thi đấu ở giải J-League 2 của Nhật Bản vào mùa giải năm sau. Đây được coi là tin vui đối với hai cầu thủ của HAGL khi họ sẽ được thi đấu và tập luyện trong môi trường chuyên nghiệp ở một trong những quốc gia có nền bóng đá phát triển hàng đầu của châu lục.

Tuy vậy, với sự vắng mặt của hai cầu thủ trên sẽ để lại rất nhiều những vấn đề cần phải giải quyết đối với BLĐ của đội bóng phố núi.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn - CLB HAGL chia sẻ: 'Sắp tới chúng tôi sẽ có những phương án để thay thế hai cầu thủ Công Phượng và Tuấn Anh'.

Cả Công Phượng và Tuấn Anh đều là những cầu thủ trẻ tài năng và sớm trở thành trụ cột của đội bóng chủ sân Pleiku. Ở mùa giải đã qua, Công Phượng là chân sút hàng đầu của HAGL khi anh ghi được 6 bàn thắng cùng với 7 pha kiến tạo, những con số khá ấn tượng với một cầu thủ lần đầu tiên thi đấu tại V- League.

Nếu như Công Phượng sở hữu nhiều pha lập công nhất thì Tuấn Anh lại là cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho HAGL tính trên tất cả các mặt trận. Sở hữu lối chơi hào hoa ở vị trí tiền vệ trung tâm sở trường nhưng ở mùa giải trước Tuấn Anh thi đấu đa năng hơn khi có lúc anh được kéo xuống đá vị trí trung vệ.

Đặc biệt với phong độ và màn trình diễn ấn tượng ở giải U21 báo Thanh Niên vừa qua, chúng ta có thể tin tưởng hai cầu thủ tài năng của bóng đá Việt nam sẽ có thể thích nghi và phát triển ở môi trường bóng đá Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.