Harry Kane hạnh phúc với lần đầu đeo băng đội trưởng Tottenham

Tạ HiểnCập nhật 16:42 ngày 06/04/2015

Kane đang có một mùa giải tuyệt vời nhất trong sự nghiệp với 29 bàn thắng cho Tottenham cùng lần đầu được khoác áo ĐT Anh

VTV.vn - Dù Tottenham bị Burnley cầm hòa không bàn thắng nhưng đối với Harry Kane, đây vẫn là kỷ niệm đáng nhớ khi anh lần đầu được đeo trên tay tấm băng thủ quân.

Ngôi sao trẻ Harry Kane đã gọi tuần vừa qua là tuần lễ tuyệt vời nhất trong cuộc đời sau khi anh trở thành đội trưởng trẻ nhất giải Ngoại hạng Anh mùa giải này (21 tuổi, 251 ngày).

Tuy nhiên tiếc rằng, niềm vui của Kane không được trọn vẹn khi Tottenham không thể chọc thủng lưới đội chủ nhà Burnley và chấp nhận trận hòa không bàn thắng trên sân Turf Moor.

Trước đó, trong lần đầu tiên được khoác lên mình áo đấu của ĐT Anh ở cuộc đối đầu với Litva, tiền đạo 21 tuổi này đã lập tức “nổ súng” sau hơn 1 phút vào sân. Ở trận đấu gặp ĐT Italy, Kane vinh được HLV Roy Hogdson trao cơ hội lần đầu đá chính trong màu áo Tam sư.

Trước rất nhiều vinh hạnh trên, ngôi sao đang lên người Anh không thể giấu nổi sự sung sướng: “Đây đúng là tuần lễ đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã ghi bàn cũng như được đá chính cho ĐT Anh và trở thành đội trưởng của Tottenham. Thời gian qua thực sự không thể tin nổi và tôi sẽ không bao giờ quên những ký ức này cho đến cuối sự nghiệp”.

“Được dẫn đầu đội bóng tiến vào sân đấu là niềm vinh dự lớn lao. Dù chúng tôi không thể giành chiến thắng nhưng tôi vẫn cảm thấy rất tự hào về ngày hôm nay. Các CĐV thật sự rất tuyệt vời” – Harry Kane chia sẻ.

Chân sút số một của Tottenham mùa giải này đã ghi tổng cộng 29 bàn thắng trên mọi mặt trận và đang là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng Tài năng trẻ xuất sắc nhất và Cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) trao tặng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.