HLV Hữu Thắng tiếc vì ĐT Việt Nam đủ sức cầm hòa Iraq

P.VCập nhật 12:03 ngày 30/03/2016

HLV Hữu Thắng (Ảnh minh họa)

VTV.vn - Theo đánh giá của HLV Nguyễn Hữu Thắng, nếu có thêm một chút may mắn, ĐT Việt Nam đã có thể chia điểm không bàn thắng với ĐT Iraq.

Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng ĐT Việt Nam đã không thể làm nên bất ngờ trước ĐT Iraq khi để thua 0-1, qua đó tạm biệt giấc mơ tham dự World Cup. Thắng sát nút Việt Nam, Iraq giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018, còn thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng chấp nhận thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2019.

ĐT Iraq 1-0 ĐT Việt Nam: Tạm biệt giấc mơ World Cup ĐT Iraq 1-0 ĐT Việt Nam: Tạm biệt giấc mơ World Cup

VTV.vn - Bàn thắng gây tranh cãi của ĐT Iraq cuối hiệp 1 đã đặt dấu chấm hết cho tham vòng đi tiếp của ĐT Việt Nam sau một màn trình diễn vô cùng kiên cường và quả cảm.

Mở đầu buổi họp báo sau trận, chiến lược gia sinh năm 1972 đã gửi lời chúc mừng đối với ĐT Iraq với chiến thắng này. Trở lại với đánh giá về trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Iraq trên sân Ghavamin, HLV Hữu Thắng cho rằng các học trò của ông đã có một trận đấy đầy cố gắng, có thời điểm tạo được nhiều sức ép lên đội bạn và nếu may mắn hơn thì có thể có bàn gỡ hòa.

Cựu HLV SLNA cũng tỏ ra tiếc nuối vì ĐT Việt Nam đã không thể phát huy một cách tốt nhất lối chơi của mình vì yếu tố khách quan: “Mặt sân không tốt nên đã ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của chúng tôi”.

Bàn thắng duy nhất của ĐT Iraq trận đấu là tình huống gây tranh cãi khi thủ thành Nguyễn Mạnh đã bị Abdulrahim va chạm mạnh trước khi cầu thủ này ghi bàn. Về pha bóng này, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết: "Có thể trọng tài ở xa nên đã không có sự quan sát tốt và không thổi phạt 2 cầu thủ của Iraq băng vào va chạm với thủ thành Nguyên Mạnh".

Tuy không thể làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam nhưng HLV Hữu Thắng đã ghi dấu ấn đậm nét trong đợt tập trung này. ĐT Việt Nam đánh bại Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số đậm 4-1 và chỉ thua tối thiểu trước Iraq. Vào tháng 5 tới, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục hội quân để chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu quốc tế, hướng tới mục tiêu vào chung kết AFF Cup 2016.

Theo lịch trình, 23h45 ngày 30/3, ĐT Việt Nam sẽ lên đường trở về nước. Cũng giống như chiều đi, khi đến sân bay Doha (Qatar), đội chia làm 2 nhóm, một nhóm về TP.HCM và nhóm còn lại về Hà Nội. Riêng Xuân Trường và Tuấn Anh sẽ chia tay các đồng đội để trở về Hàn Quốc và Nhật Bản thi đấu cho CLB chủ quản.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.