HLV Miura nói gì về thất bại của U23 Việt Nam trước người Thái?

Minh Nguyễn/ Thể thao VTV NewsCập nhật 22:04 ngày 10/06/2015

HLV Miura tin rằng mục tiêu của U23 Việt Nam tại SEA Games 28 vẫn không thay đổi chỉ sau 1 trận thua trước U23 Thái Lan

VTV.vn - Chia sẻ về trận thua 1-3 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan, HLV Miura cho rằng mục tiêu của đoàn quân áo đỏ vẫn không thay đổi và một thất bại không nói lên nhiều điều.

Sau 4 trận đều toàn thắng, cả U23 Thái Lan và U23 Việt Nam phải chờ tới trận đối đầu để có thể phân định ngôi nhất bảng B. Tuy nhiên, đúng với tuyên bố trước đó về việc không “mặn mà” với trận đấu được coi là “chung kết” bảng B này, HLV Miura đã tung ra một đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột.

Chính những xáo trộn trong đội hình đã khiến U23 Việt Nam không thể đứng vững trước một U23 Thái Lan chơi tấn công cực kỳ sắc nét. Kết quả, U23 Việt Nam thất thủ 1-3 trước “đối thủ truyền kiếp” và chấp nhận vào bán kết với vị trí nhì bảng B môn bóng đá nam SEA Games 28.

Chia sẻ sau trận đấu, như đã dự liệu, HLV Miura tỏ ra khá bình thản. Ông thầy người Nhật cho hay: “Điều đầu tiên tôi muốn nói là cảm ơn các CĐV Việt Nam đã cổ vũ rất nhiệt tình cho đội tuyển. Còn về trận đấu vừa kết thúc, sức mạnh của U23 Thái Lan đã được thể hiện”.

“Ở hiệp 1 trận đấu, tôi không hài lòng lắm với các cầu thủ vì họ giữ bóng không tốt và từ đó dẫn tới việc không thể duy trì thế trận. Trong khi đó, U23 Thái Lan chơi hay hơn hẳn và thực hiện được nhiều pha bóng nguy hiểm về phía U23 Việt Nam. Ở hiệp 2, U23 Việt Nam đã có một số điều chỉnh và các cầu thủ đã chơi tốt hơn, có được nhiều tình huống tích cực hơn. Dù thua tuy nhiên tôi cũng đánh giá cao nỗ lực của các cầu thủ U23 Việt Nam”, ông Miura cho biết thêm.

Bên cạnh đó, khi được hỏi về cảm nhận bản thân sau khi U23 Việt Nam “lấm lưng” trước U23 Thái Lan, HLV Miura cho rằng mọi chuyện chưa có gì đáng nói. “Đây là một trận đấu mang tính chất thử nghiệm của tôi. Thật khó để đánh giá được điều gì bởi trong lối chơi mới vừa thử nghiệm, U23 Việt Nam cũng có những điểm tích cực bên cạnh những điểm yếu đã được thể hiện rõ. Còn có người hỏi tôi về mục tiêu tại SEA Games 28 có bị ảnh hưởng sau trận thua này không, tôi xin trả lời là không có gì thay đổi cả. U23 Việt Nam vẫn có quyền chơi trận bán kết và mục tiêu tôi đặt ra là đội bóng phải vào chung kết rồi sau đó là giành chiến thắng và lên ngôi vô địch”, ông Miura kết lại.

Trái ngược với những phát biểu rất thận trọng của HLV Miura, HLV Thái Lan – ông Choketawee Promrut lại tỏ ra vô cùng phấn khích sau chiến thắng của đội nhà. “Phó tướng” của HLV Kiatisuk chia sẻ: “Tôi không có gì để phàn nàn về các học trò, các cầu thủ U23 Thái Lan đã chơi quá tốt ở trận này và xứng đáng giành chiến thắng”.

Trả lời cho câu hỏi liệu có phải U23 Thái Lan chiến thắng vì U23 Việt Nam “giấu bài” hay không, HLV Choketawee Promrut cho biết ông không thực sự quan tâm tới đối thủ là ai. “Tôi yêu cầu các cầu thủ dù có thi đấu với đối thủ nào, chúng tôi cũng phải thi đấu hết sức của mình. Đó mới là điều tôi tâm niệm nhất”, ông Choketawee Promrut cho biết thêm.