HLV Miura: Trình độ U23 Việt Nam chênh lệch không nhiều

Minh Nguyễn/ Thể thao VTV NewsCập nhật 22:07 ngày 04/06/2015

Theo HLV Miura, sự chênh lệch giữa 2 đội hình của U23 Việt Nam là không nhiều như mọi người tưởng.

VTV.vn - Trước câu hỏi đặt ra về khoảng cách giữa đội hình 1 và 2 của U23 Việt Nam, HLV Toshiya Miura đứng ra bênh vực các học trò của mình.

Trong bối cảnh U23 Malaysia thất thủ 0-1 trước U23 Thái Lan, U23 Việt Nam rất cần một chiến thắng để có thể chính thức “đá văng” đối thủ khó chịu này ra khỏi cuộc đua "tam mã" giành vé bán kết.

Mọi chuyện tưởng chừng như đơn giản khi đối thủ của U23 Việt Nam ở trận đấu thứ ba chỉ là U23 Lào. Tuy nhiên, 90 phút tại sân Bishan (Singapore) lại cho thấy một thực tế hoàn toàn khác. Đội bóng trong quyền HLV Miura tỏ ra rất loay hoay trong việc tìm đường vào khung thành U23 Lào. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, lối chơi phòng ngự chặt chẽ của đội bạn cũng đã gây ra cho các cầu thủ áo đỏ vô khối rắc rối.

U23 Lào đã gây ra rất nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam.

U23 Lào đã gây ra rất nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam. (Ảnh: Minh Nguyễn)

Khi mọi chuyện tưởng chừng như bế tắc, bàn thắng từ cú sút xa của cầu thủ vào thay người – Thanh Hiền, đã giải quyết tất cả. Vượt qua U23 Lào với tỷ số tối thiểu, U23 Việt Nam đã đòi lại ngôi đầu bảng từ tay người Thái, qua đó, đá văng U23 Malaysia ra khỏi cuộc đua tam mã.

Chính vì thế, sau trận đấu, HLV Toshiya Miura tỏ ra tương đối lạc quan. Ông nói: “Tôi hài lòng về kết quả trận đấu, tuy nhiên, hàng công vẫn còn một số vấn đề”.

Lý giải cho chiến thắng tối thiểu trước đối thủ ưa thích của Việt Nam là Lào, một số người cho rằng đó là bởi khoảng cách giữa đội hình 1 và đội hình 2 của U23 Việt Nam (HLV Miura đã để một số cầu thủ quan trọng như Huy Toàn, Mạc Hồng Quân… ngồi dự bị) vẫn đang có sự chênh lệch khá lớn.

Mặc dù tuyên bố không hài lòng với hàng công, tuy nhiên, HLV Miura không đồng ý với nhận định trên. Vị chiến lược gia người Nhật Bản chia sẻ: “Có thể sẽ có những sự khác nhau giữa hai đội hình nhưng tôi cho rằng khoảng cách là không nhiều như mọi người tưởng. Kể từ hiệp 1 cho tới khi có bàn thắng tôi không cho rằng có nhiều sự khác biệt. Bởi lẽ, vì khi đã có bàn thắng, các cầu thủ đã được giải tỏa về mặt tâm lý và chơi thoải mái. Hệ quả tất yếu là họ sẽ có nhiều cơ hội hơn và vì thế, có thể sẽ gây nên hiểu lầm cho người xem. Song, theo tôi, thực lực giữa các đội hình không có sự chênh lệch nhiều".

Ở một luồng thông tin khác, tình hình của Hữu Dũng vẫn đang trong vòng bí mật kể từ sau khi cầu thủ này phải tập tễnh rời sân với điệu bộ rất đau đớn. "Tôi chưa có thời gian để trao đổi với bác sĩ vì thế thông tin về tình hình của Hữu Dũng tôi cũng chưa nắm được", HLV Toshiya Miura chia sẻ trong buổi họp báo.

Với 9 điểm tuyệt đối giành được sau 3 trận, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đang là hai cái tên nhiều cơ hội nhất để giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, U23 Malaysia đã chính thức hết cơ hội cạnh tranh với U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tấm vé bán kết môn bóng đá nam SEA Games 28.

Mời độc giả quan tâm theo dõi Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 28 , Lịch truyền hình trực tiếp SEA Games 28Lịch thi đấu các môn SEA Games 28