HLV Mourinho thờ ơ với chấn thương của Diego Costa

Tạ HiểnCập nhật 15:58 ngày 23/03/2015

Costa đang là chân sút số 1 của Chelsea nhưng HLV Mourinho không quá buồn phiền khi anh gặp chấn thương

VTV.vn - "Người đặc biệt" Mourinho đã phải rút tiền đạo Diego Costa ra khỏi sân ở phút 75 vì chấn thương gân khoeo trong trận thắng Hull City.

HLV Jose Mourinho khẳng định, hai chân sút Loic Remy và Didier Drogba hoàn toàn đủ khả năng để đảm nhận nhiệm vụ ghi bàn thay thế cho Diego Costa sau khi cầu thủ người Tây Ban Nha dính chấn thương nặng trong chiến thắng nghẹt thở 3-2 của Chelsea trước Hull City trên sân KC.

Trong trận đấu này, Diego Costa đã ghi bàn thắng thứ 19 tại giải Ngoại hạng Anh ở ngay phút thứ 9 nhưng sau đó, anh dính chấn thương gân khoeo và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Remy. Chỉ 2 phút sau ghi vào thay người, tiền đạo người Pháp đã lập tức “nổ súng” ấn định thắng lợi 3-2, giúp Chelsea tái lập khoảng cách 6 điểm với đội nhì bảng Man City.

Hull 2-3 Chelsea: Thắng lợi nghẹt thở của The Blues Hull 2-3 Chelsea: Thắng lợi nghẹt thở của The Blues

(VTV.vn) - Chủ nhà Hull City đã khiến đội đầu bảng Chelsea phải mướt mồ hôi để giành chiến thắng sau pha lập công muộn màng của Remy.

Trên kênh Sky Sports, HLV Mourinho bày tỏ hài lòng với quyết định chính xác của mình: “Mỗi lần Remy có cơ hội thi đấu, cậu ấy đều có những đóng góp quan trọng cho chúng tôi. Cậu ấy đã thể hiện được khả năng di chuyển, hỗ trợ phòng ngự và ghi bàn thắng giúp chúng tôi có thêm 2 điểm. Remy là một cầu thủ xuất sắc. Tôi rất hài lòng về cậu ấy”.

Nói về chấn thương của Costa, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết: “Costa thực sự gặp vấn đề vào lúc đó. Đội bóng cần bàn thắng và tôi quyết định rút cậu ấy ra khỏi sân khi trận đấu còn 15 phút nữa. Costa có tiền sử chấn thương gân khoeo và cậu ấy biết rõ việc mình đã dính chấn thương nặng. Tuy nhiên, nếu cậu ấy vắng mặt trong trận đấu tiếp theo với Stoke trong 15 ngày nữa, chúng tôi vẫn còn có Remy và Drogba”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.