HLV Pellegrini: Hãy sa thải tôi sau khi Man City vô địch

Tạ HiểnCập nhật 16:31 ngày 06/01/2016

HLV Manuel Pellegrini khao khát giành chức vô địch dù có bị sa thải hay không

VTV.vn - Sau tuyên bố sẽ tới Ngoại hạng Anh của Pep Guardiola, tương lai của HLV Pellegrini tại Man City trở nên mong manh hơn và ông cũng đã sẵn sàng nói lời chia tay.

Việc Pep Guardiola xác nhận sẽ tới Ngoại hạng Anh vào cuối mùa giải khiến không ít người suy đoán rằng HLV của Bayern Munich sẽ lựa chọn Man City là điểm đến tiếp theo nhờ vào mối quan hệ thân tình với Giám đốc thể thao Txiki Begiristain và GĐĐH Ferran Soriano từ hồi còn ở Barcelona.

Nếu Nửa xanh thành Manchester lựa chọn Pep Guardiola, HLV Manuel Pellegrini sẽ bị “đá ra đường” bất chấp kết quả cuối mùa giải ra sao. Đây là điều tương đối bất công với chiến lược gia người Chile bởi Man City vẫn đang trong cuộc đua giành danh hiệu Ngoại hạng Anh với 3 điểm kém đội đầu bảng Arsenal.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo trước trận bán kết Capital One Cup, ông Pellegrini khẳng định không đếm xỉa tới tin đồn mà chỉ quan tâm tới thành tích cuối mùa: “Tôi không nghĩ rằng tương lai của tôi có liên quan đến việc giành danh hiệu. Với một HLV, điều quan trọng luôn là chức vô địch. Nếu tôi được lựa chọn việc gia hạn hợp đồng thêm 5 năm hoặc giành danh hiệu rồi bị sa thải, tôi sẽ lựa chọn việc giành danh hiệu”.

“Các ông chủ đội bóng có quyền thay đổi HLV dù người đó có thể đem về danh hiệu hay không. Niềm tin trong công việc luôn quan trọng hơn nhiều việc giành chức vô địch cho các ông chủ” – nhà cầm quân hiện tại của Man City tỏ ý trách cứ vị chủ tịch giàu có Sheikh Mansour.

Vào lúc 3h00 sáng mai (7/1), thầy trò HLV Pellegrini sẽ có chuyến làm khách trước Everton ở lượt đi bán kết Capital One Cup trước khi tiếp tục hành quân tới Norwich để bắt đầu hành trình tại FA Cup vào cuối tuần này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.