HLV Wenger thừa nhận CĐV Arsenal thà xem Vua đầu bếp hơn tới sân

Tạ Hiển (theo The Sun)Cập nhật 10:45 ngày 22/04/2016

Hàng ngàn chiếc ghế trống tại Emirates thể hiện sự phản đối với HLV Wenger (Ảnh: The Sun)

VTV.vn - Sau trận thắng West Brom, Arsenal đã vươn lên vị trí thứ 3 nhưng đây lại là trận đấu thiếu vắng khán giả trong bối cảnh phong trào kêu gọi HLV Wenger từ chức lên cao.

Cú đúp của Alexis Sanchez vào lưới West Brom đã giúp Arsenal chạm đến cột mốc 500 trận thắng tại giải Ngoại hạng Anh, đồng thời đẩy Man City xuống vị trí thứ 4 trên BXH. Tuy nhiên, thành tích này của Arsenal đã trở nên kém ấn tượng bởi sự tẩy chay của nhiều CĐV đối với HLV Arsene Wenger. Theo thống kê chính thức, số lượng khán giả trong trận đấu này là 59.568 nhưng trên thực tế đã có hàng ngàn chiếc ghế trống tại sân Emirates tối qua.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Wenger đồng ý với giả thiết của phóng viên rằng các CĐV Arsenal thà xem chương trình truyền hình về nấu ăn Vua đầu bếp (Masterchef) cùng thời điểm còn hơn tới sân cổ vũ cho đội bóng.

“Đó có thể là một lời giải thích hợp lý. Tại sao không chứ? Chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý đón nhận điều này và việc ghi bàn sớm giúp thay đổi tình hình. Thông điệp của tôi dành cho các CĐV là hãy đến sân và cổ vũ. Tôi không biết có ai có thể lý giải vì sao trận đấu này không hấp dẫn mọi người” – chiến lược gia 66 tuổi chia sẻ.

Arsenal đã thi đấu dưới phong độ ở mùa giải này khiến họ vuột mất chức vô địch dù đã đã dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh sau lượt đi. 11 năm trắng tay liên tiếp ở giải đấu cao nhất nước Anh chính là nguyên nhân khiến thầy trò HLV Wenger phải nhận vô số lời chỉ trích đến từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Dù thừa nhận đội bóng đã thi đấu không tốt nhưng HLV Wenger nhấn mạnh vẫn còn nhiều đại gia của giải đấu đáng bị chỉ trích hơn: “Nếu nhìn BXH hiện tại, mọi người sẽ thấy vẫn còn nhiều đội bóng hàng đầu xếp sau chúng tôi. Chỉ bởi Leicester xếp trên chúng tôi trong khi họ ở nhóm cuối bảng năm ngoái mà tất cả đều cho rằng chúng tôi phải vô địch mùa giải này”.

“Chúng tôi đã không chịu được áp lực trong khi mùa giải có quá nhiều biến động bất ngờ. Tôi không biết CLB sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ mấy nhưng chúng tôi nỗ lực hết mình ở các trận đấu còn lại” – HLV Wenger cho biết.