HLV Wenger tin Gabriel Paulista sẽ sớm trở thành trụ cột của Arsenal

Chí HiểnCập nhật 11:08 ngày 30/01/2015

Theo “Giáo sư” Wenger, tân binh Gabriel Paulista là mảnh ghép còn thiếu trong hệ thống phòng ngự của Arsenal.

HLV Arsene Wenger hoàn toàn tin tưởng, trung vệ Gabriel Paulista sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trường giải Ngoại hạng Anh và anh có thể ra mắt Arsenal ngay trong trận đấu với Aston Villa vào Chủ nhật tới (1/2).

Theo ông thầy người Pháp, bản hợp đồng trị giá 11 triệu bảng này là sự bổ sung đáng kể cho hàng thủ vốn đang trở nên mỏng manh của Pháp thủ thành London. Hiện nay, hậu vệ Mathieu Debuchy đang phải ngồi ngoài 3 tháng vì trật khớp vai trong khi Laurent Koscielny cũng mới chỉ trở lại đội hình chính sau khi bình phục chấn tương gót chân.

Trên trang chủ của Arsenal, HLV Wenger cho biết: “Cậu ấy là một trung vệ người Brazil đầy hứa hẹn. Gabriel mới chỉ 24 tuổi và đã có giấy phép lao động. Cậu ấy có tốc độ, chiều cao và khả năng tranh chấp bóng tốt. Nhờ vậy, cậu ấy sẽ sớm hòa nhập với bóng đá Anh".

“Dù có thể phải mất một thời gian nữa để hòa nhập hoàn toàn nhưng nói chung tôi hài lòng khi có cậu ấy. Ở mùa giải này, Gabriel đã chơi mọi trận đấu cho Villarreal và chúng tôi đã quan sát cậu ấy thi đấu rất nhiều lần. Chúng tôi hoàn toàn chắc chắn về đẳng cấp của cậu ấy” – “Giáo sư” tuyên bố.

Gabriel Paulista đã thi đấu 29 trận đấu cho Villarreal ở mùa giải này 

HLV Arsene Wenger cũng tin rằng, Gabriel là cầu thủ hết sức phù hợp với Arsenal: “Cậu ấy là cầu thủ giàu tham vọng và nghiêm túc. Điều đó rất quan trọng ở một đội bóng như Arsenal. Tôi rất thích những cầu thủ có thể chứng tỏ khả năng thích ứng. Từ Brazil, cậu ấy đã hòa nhập được với môi trường bóng đá Tây Ban Nha và đây cũng là một phẩm chất quan trọng khác”.

Nhà cầm quân người Pháp cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường lực lượng phòng trường hợp vấn nạn chấn thương đe dọa hàng phòng ngự như hiện nay: “Chúng tôi cần có trách nhiệm tìm ra các phương án thay thế. Chúng tôi đã mất Debuchy, Nacho Monreal có thể chơi trung vệ nhưng đó không phải là giải pháp an toàn, đặc biệt kể từ khi Koscielny bị chấn thương gót chân ở đầu mùa giải. Gabriel có thể đá cả vị trí hậu vệ phải và hậu vệ trái. Điều này thực sự rất tuyệt vời”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.