Lionel Messi lập kỷ lục 5 lần giành danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA

VTV NewsCập nhật 04:07 ngày 12/01/2016

VTV.vn - Không ngoài dự đoán, danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2015 đã thuộc về Lionel Messi. Anh đã phá kỷ lục của chính mình để trở thành người đầu tiên sở hữu 5 Quả bóng Vàng.

Sau những thành công vang dội của Barcelona ở mùa giải trước, Lionel Messi đã được vinh danh tại Gala trao giải Quả bóng Vàng FIFA 2015, qua đó trở thành cầu thủ duy nhất giành 5 danh hiệu Quả bóng Vàng trong lịch sử bóng đá thế giới.

Chiến thắng của Messi là không quá bất ngờ bởi so với 2 ứng cử viên còn lại là Ronaldo và Neymar, siêu sao người Argentina nắm rất nhiều lợi thế, đặc biệt là thành tích ở cấp CLB và ĐTQG. Bên cạnh thành tích ăn 5 cùng Barcelona, chủ nhân của 4 QBV liên tiếp giai đoạn 2009-2012 đã ghi 48 bàn thắng trong năm 2015 và đưa ĐT Argentina tới trận chung kết Copa America 2015.

Chút tiếc nuối khi bàn thắng đậm chất cá nhân vào lưới Athletic Bilbao của Messi đã không thể vượt qua được siêu phẩm ngả bàn đèn của Wendell Lira ở hạng mục giải thưởng Puskas dành cho bàn thắng đẹp nhất.

Dù sao, danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2015 cũng là phần thưởng có ý nghĩa đặc biệt với Messi và là cái kết tuyệt đẹp cho một mùa bóng bùng nổ của El Pulga trong màu áo Barcelona.

Gala Quả bóng vàng FIFA 2015: Messi là số 1 nhưng ai là số 2? (00h30, 12/1) Gala Quả bóng vàng FIFA 2015: Messi là số 1 nhưng ai là số 2? (00h30, 12/1)

VTV.vn - Messi khó có đối thủ trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng FIFA năm nay nhưng vị trí số 2 hứa hẹn sẽ rất căng thẳng giữa 2 ứng cử viên là Ronaldo và Neymar.

Kết quả các giải thưởng tại Gala trao giải Quả bóng Vàng 2015

FIFA Ballon d'Or 2015 (Quả bóng Vàng nam): Lionel Messi (Barca, Argentina) - thắng, Neymar (Barca, Brazil), và Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Bồ Đào Nha).

Quả bóng Vàng nữ: Carli Lloyd (Mỹ), Aya Miyama (Nhật Bản), và Celia Sasi (Đức).

HLV xuất sắc nhất: Josep Guardiola (Bayern Munich), Luis Enrique (Barcelona), và Jorge Sampaoli (đội tuyển Chile).

HLV đội nữ xuất sắc nhất: Jill Ellis (tuyển Mỹ), Mark Sampson (tuyển Anh), và Norio Sasaki (tuyển Nhật Bản).

Giải thưởng Puskas (Bàn thắng đẹp nhất năm): Alessandro Florenzi (AS Roma), Wendell Lira (Goianesia), và Lionel Messi (Barcelona).

FIFA FIFPro World XI 2015 (Đội hình tiêu biểu của năm):

Giải Fair Play: Những liên đoàn bóng đá giúp đỡ người di cư

 

Lên trên