Lý giải trận thua của ĐT Việt Nam trên đất Thái Lan

Ban Thể thao VTVCập nhật 22:49 ngày 25/05/2015

VTV.vn - Nếu như ĐT Việt Nam có được các vị trí đá cánh như thời AFF Cup hoặc Huy Cường và Tiến Thành không rời sân sớm vì chấn thương, có lẽ, diễn biến trận đấu sẽ khác.

Trận đấu đầu tiên của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2018 đã kết thúc với kết quả thua 0-1 trước đội chủ nhà Thái Lan.

Nếu nhìn vào đội hình mà HLV Miura đưa ra sân ở trận đấu này, ai cũng ước rằng nếu hai bên cánh của ĐT Việt Nam mạnh như thời đá AFF Cup thì tình hình có thể đã khác. Tuy nhiên, Minh Tuấn chưa lành hẳn chấn thương nên anh và Văn Quyết chỉ có thể là bài toán trong hiệp 2 sau khi 3 lực sỹ mà ông Miura lựa chọn là Minh Châu, Trọng Hoàng và Khánh Lâm đã phá sức đối phương.

Sự quyết liệt đôi khi đến mức thái quá của Trọng Hoàng và Minh Châu khiến người ta dự cảm không hay về một tấm thẻ đỏ. Nhưng có một biến cố xảy ra trong hiệp 1 mà không phải ai cũng biết đã thay đổi nhiều thứ. Phút thứ 5, trung vệ Huy Cường đã bị đối phương dẫm trật khớp ngón chân. Anh chỉ cố được đến phút 40 thì ra dấu xin nghỉ. Lúc đó, HLV Miura định "tung" Văn Quyết vào sân để cầm bóng ở khu trung tuyến nhưng ông đã phải thay đổi quyết định của mình.

Tiến Thành vào sân thay Huy Cường sau đó cũng lại phải rời sân vì chấn thương. Mọi toan tính giành lại trung tuyến của ông Miura sụp đổ. Dự cảm về thẻ đỏ cũng trở thành hiện thực khi Minh Châu phạm lỗi khá thô khiến trọng tài bắt lỗi. Sau phút 60, Thái Lan không còn nhiều cơ hội như hiệp 1 nhưng lợi thế hơn người đã thay đổi tất cả. Họ ghi bàn từ một cú sút xa ngay trước khu cấm địa.

Công Vinh để lại tiếc nuối nhiều nhất với 2 pha đối mặt. Pha đầu tiên với lợi thế một bước chân nhanh hơn đối thủ. Anh cho biết, mình định chích bóng qua chân thủ môn thay vì qua người dọc biên có thể làm hẹp góc sút. Ý định đó không thành. Ở pha bóng thứ 2, lợi thế một bước chân nhanh hơn thuộc về thủ môn tuyển Thái Lan.

Sau trận đấu, ông Miura không trách cứ tấm thẻ đỏ của Minh Châu. Ông là người yêu cầu các học trò đá với hơn 100% phong độ và họ đã làm đúng như vậy. Ông Miura trong phòng thay đồ thậm chí đã cảm ơn và xin lỗi những người bị đau và chấn thương sau trận đấu này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.