Man City 3-0 West Brom: Nuôi mộng vô địch

Thể thao VTVNewsCập nhật 22:13 ngày 21/03/2015

Với lợi thế hơn người "từ trên trời rơi xuống", Man City đã chơi áp đảo West Brom và giành chiến thắng 3-0.

VTV.vn - Được thi đấu trên sân nhà cùng lợi thế hơn người từ rất sớm, Man City đã có được 3 điểm trọn vẹn trước West Brom và tiếp tục nuôi mộng bảo vệ ngai vàng Premier League.

Sau chuỗi trận bết bát, Man City đang cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần rệu rã của các nhà ĐKVĐ Premier League. Và trận gặp West Brom là cơ hội không thể tốt hơn để đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini lấy lại hình ảnh ngày nào.

VIDEO Man City 3-0 West Brom

Đội chủ nhà nhập cuộc rất tự tin. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City đã có được lợi thế vô cùng lớn. Ngay phút thứ 2, McAuley phạm lỗi với Wilfried Bony và trọng tài đã không ngần ngại rút ra một chiếc thẻ đỏ để đuổi cầu thủ của West Brom ra khỏi sân. Tuy nhiên, đó là một quyết định sai lầm của trọng tài bởi người phạm lỗi với Bony không phải là McAuley mà là Craig Dawson. Sai lầm này của vị vua áo đen đã giúp cho trận đấu trở nên dễ thở hơn rất nhiều với Man City.

Các nhà ĐKVĐ dễ dàng triển khai lối chơi và áp đặt được thế trận. Phút 27, lợi thế được cụ thể hóa cho Man City bằng bàn thắng rất đẹp mắt của Wilfried Bony. 5 phút trước khi hiệp 1 kết thúc, cách biệt được nhân đôi cho The Citizens. Người lập công là Fernando bằng tình huống tận dụng tốt sai lầm của hậu vệ đối phương. Phút bù giờ thứ nhất của hiệp 1, suýt chút nữa Aguero đã mang về bàn thắng thứ ba cho Man City nếu như bóng không chạm trúng chân thủ thành đội khách sau cú dứt điểm ở cự ly gần của Kun.

Bước sang hiệp 2, Man City vẫn không ngừng tấn công để tìm kiếm một chiến thắng đậm. Liên tiếp từ phút 50 đến phút 58, lần lượt Bony, Silva, Aguero có cơ hội thử tài thủ thành đối phương. Đáng tiếc, bàn thắng thứ ba vẫn chưa đến với đội chủ sân Etihad.

Tuy nhiên, người hâm mộ Man City cũng không phải chờ quá lâu để có thể ăn mừng thêm một lần nữa. Phút 77, David Silva có pha đệm bóng cận thành nhẹ nhàng vào gọn gàng đi vào lưới West Brom, nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City.

3-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Với 3 điểm giành được ở vòng này, Man City ít nhất cũng có thể ngăn chặn Chelsea gia tăng thêm cách biệt và đồng thời tạm yên tâm sẽ không bị Arsenal hay Man Utd ở phía sau đuổi kịp.

Đội hình xuất phát

Man City: Hart, Zabaleta, Mangala, Kompany, Clichy, Navas, Fernando, Lampard, David Silva, Sergio Aguero, Bony

West Brom: Myhill, Jonas Olsson, Lescott, McAuley, Dawson, Chris Baird, Fletcher, Morrison, Gardner, Sessegnon, Berahino