Man Utd đụng "hung thần áo đen" trong trận chung kết FA Cup

H.M (dịch)Cập nhật 22:59 ngày 28/04/2016

Ông Mark Clattenburg (áo đen) thường gắn với những kỷ niệm buồn của Man Utd.

VTV.vn - Man Utd và Crystal Palace sẽ chơi trận chung kết FA Cup dưới sự điều hành của trọng tài chính Mark Clattenburg – người vốn không gắn với những kỷ niệm đẹp của Quỷ đỏ.

Liên đoàn bóng đá Anh đã chính thức trao vinh dự bắt chính trong trận chung kết FA Cup giữa Man Utd và Crystal Palace cho trọng tài Mark Clattenburg. Những đồng nghiệp của ông Mark Clattenburg sẽ tham gia điều hành trận đấu gồm có John Brooks, Andrew Halliday và trọng tài thứ 4 Neil Swarbrick.

Mark Clattenburg được đánh giá là cái tên tài năng nhất trong giới trọng tài xứ sương mù kể từ khi “còi vàng” Howard Webb giải nghệ. Tuy nhiên, nếu Howard Webb có thể coi là một fan cứng của Man Utd thì ngược lại, ông Clattenburg thường mang tới những kỷ niệm buồn cho đội chủ sân Old Trafford.

Những CĐV Quỷ đỏ chắc hẳn chưa thể quên được trận derby nước Anh “thảm họa” với Liverpool cách đây 2 mùa giải. Trong trận đấu đó, ông Mark Clattenburg đã 3 lần cho Liverpool được hưởng phạt đền và truất quyền thi đấu của trung vệ thép Nemanja Vidic.

Chưa dừng lại ở đó, các số liệu cho thấy trong 2 mùa giải 2012-2014, ông Clattenburg đã 3 lần đuổi các cầu thủ Man Utd khỏi sân và thổi 6 quả phạt đền cho đối thủ của họ chỉ trong vòng 4 trận đấu. Ngoài màn trình diễn thảm họa trong trận derby nước Anh, “vị vua áo đen” 41 tuổi còn góp phần vào trận thua cực khó tin của Man Utd trước Leicester City (3-5) khi thổi phạt đền Rafael và truất quyền thi đấu của Tyler Blackett.

Ở mùa giải 2015/16, Man Utd và Clattenburg có vẻ đã kém vô duyên hơn với nhau (hắng Southampton, Liverpool, hòa West Ham và Man City) tuy nhiên những kỷ niệm buồn của đôi bên trong quá khứ cũng phần nào khiến CĐV CLB phải giật mình trước thềm chung kết FA Cup…

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.