Newcastle - Arsenal: Pháo rền vang tại St. James Park? (18h45, K+1)

Tạ HiểnCập nhật 14:08 ngày 29/08/2015

Giroud được đặt trên vai trách nhiệm giúp Arsenal cải thiện thành tích ghi bàn kém cỏi

VTV.vn - Gặp một đối thủ ưa thích như Newcastle sẽ là cơ hội tốt để thầy trò Arsenal cải thiện hiệu suất làm bàn hiện ở mức thấp kỉ lục tại giải Ngoại hạng Anh 2015/16.

Vòng 4 Ngoại hạng Anh sẽ được mở màn bằng trận đấu giữa Newcastle United và Arsenal trên sân Saint James Park. Có lợi thế sân nhà, nhưng không vì thế mà thầy trò HLV Steve McClaren được đánh giá cao hơn đối thủ.

Bởi lẽ, chấn thương của thủ lĩnh nơi tuyến giữa Moussa Sissoko, cùng với sự góp mặt của hàng loạt tận binh đòi hỏi nhiều thời gian để hòa nhập khiến Newcastle đang có khởi đầu khó khăn ở mùa giải mới. Dù vậy, trận hòa không bàn thắng ngay tại Old Trafford vào cuối tuần qua đang giúp Chích chòe có được sự hưng phấn nhất định để hướng tới trên đấu với Pháo thủ thành London.

Trong khi đó mục tiêu của Arsenal không gì khác ngoài giành việc giành trọn 3 điểm, bởi thầy trò Wenger sẽ phải chắt chiu từng cơ hội nếu không muốn sớm bị bỏ xa trong cuộc đua vô địch. Bên cạnh đó, mảnh đất lành Saint James Park - nơi Pháo thủ chưa từng thất thủ trong gần 10 năm qua chắc chắn cũng sẽ mang đến thêm cho họ những sự tự tin.

Gặp một đối thủ ưa thích như Chích chòe sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Arsene Wenger cải thiện hiệu suất làm bàn hiện ở mức thấp kỉ lục 5% sau ba trận Premier League đã qua.

Alexis chưa đạt được phong độ tốt nhất ở đầu mùa giải này

Alexis chưa đạt được phong độ tốt nhất ở đầu mùa giải này

Do bộ đôi Koscielny – Mertesacker vẫn chưa có được tình trạng thể lực tốt nhất, HLV Arsene Wenger nhiều khả năng vẫn phải sử dụng cặp trung vệ chắp vá Calum Chambers – Gabriel Paulista cho chuyến làm khách đến sân St. James Park. Đây được coi là lợi thế của Newcastle bởi vị trí của Chambers đã trở thành tử huyệt khiến Pháo thủ hút chết trong cuộc đối đầu với Liverpool.

Ngoài ra, Danny Welbeck, Jack Wilshere và Tomas Rosicky vẫn đang dưỡng thương và chỉ trở lại tập luyện bình thường sau đây vài tuần.

Bên phía Newcastle, Daryl Janmaat cũng sẵn sàng xuất phát do đã hoàn thành xong án treo giò trong khi tân binh Thauvin đứng trước cơ hội đá chính đầu tiên tại Ngoại hạng Anh.

Đội hình dự kiến

Newcastle United (4-2-3-1): Tim Krul, Janmaat, Coloccini, Mbemba, Haidara, Colback, Anita, Sissoko, Thauvin, Wijnaldum, Mitrovic.

Arsenal (4-2-3-1): Cech, Bellerin, Chambers, Paulista, Monreal, Coquelin, Cazorla, Chamberlain, Ozil, Sanchez, Giroud.

Trận đấu giữa Arsenal và Newcastle sẽ diễn ra lúc 18h45 ngày 29/8 và được tường thuật trực tiếp trện K+1.