Nhận diện đối thủ U22 Uzbekistan của ĐT Olympic Việt Nam

Ban Thể thao VTVCập nhật 17:45 ngày 12/03/2015

Các cầu thủ U22 Uzbekistan tập luyện ngay sau khi đặt chân đến Thành phố Hồ Chí Minh

(VTV.vn) - Vào 17h00 ngày 14/3, ĐT Olympic Việt Nam sẽ có trận giao hữu rất quan trọng với đối thủ mạnh là U22 Uzbekistan.

ĐT U22 Uzbekistan sang Việt Nam lần này có tổng cộng 18 cầu thủ và đáng chú ý, trong số này không có ai dưới 21 tuổi. Trước khi đến thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển U22 Uzbekistan đã hội quân tập luyện ở Tashkent trong vòng một tuần và có một số trận đấu tập với các CLB trong nước.

Uzbekistan là một trong những nền bóng đá hàng đầu của châu lục nên mục tiêu của họ tại vòng loại U23 châu Á 2016 là phải giành vé dự VCK với vị trí đầu bảng E. Vì vậy, có thể khẳng định đây sẽ liều thuốc thử hạng nặng với thầy trò HLV Miura.

Nhà báo Đỗ Tuấn (báo Bóng đá) chia sẻ: “Qua các thông số vừa rồi ở King's Cup diễn ra tại Bangkok - Thái Lan, tôi thấy rằng, họ đã từng thắng Thái Lan 5-2 và đứng thứ 3 giải đấu đó nên tôi không nghĩ đây là đối thủ kém mà là một đối thủ mạnh”.

Gương mặt đáng chú ý nhất trong đội hình U22 Uzbekistan dự trận giao hữu với Olympic Việt Nam sắp tới là tuyển thủ quốc gia Uzbekistan - Igor Sergeev. Tiền đạo 21 tuổi này từng 2 lần ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2015 năm 2013. Bên cạnh đó, dàn cầu thủ cao lớn với phần nhiều là trên 1m85 của HLV Bakhtiyor Ashurmatov chắc chắn sẽ mang đến cho các cầu thủ Olympic Việt Nam thêm nhiều kinh nghiệm quý giá về tranh chấp bóng bổng.

Igor Sergeev (số 11) được xem là ngôi sao sáng giá của U22 Uzbekistan

Igor Sergeev (số 11) được xem là ngôi sao sáng giá của U22 Uzbekistan

“Tôi nghĩ khi gặp một đối thủ mạnh thì chúng ta sẽ vỡ ra nhiều vấn đề để có thể chuẩn bị tốt hơn trong lối chơi, trong cách xây dựng đội hình và đó là những điều rất tốt. Đặc biệt, việc chạm trán với đối thủ cao to như thế này sẽ giúp các cầu thủ của chúng ta có thêm nhiều kinh nghiệm về không chiến, điều mà các học trò của HLV Miura hiện nay tôi nhận thấy là hơi yếu”, nhà báo Đỗ Tuấn khẳng định.

Khi đặt chân đến TP. Hồ Chí Minh, HLV Bakhtiyor Ashurmatov đã tuyên bố sẽ cống hiến cho NHM Việt Nam một trận đấu chất lượng. Hy vọng, với đẳng cấp đã được khẳng định của ĐT U22 Uzbekistan, đây sẽ là một trận đấu có ý nghĩa với ĐT Olympic cũng NHM bóng đá Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.