Quế Ngọc Hải: Vào bảng khó nhưng U23 Việt Nam sẽ cống hiến hết mình

Ban Thể thao VTVCập nhật 16:46 ngày 13/09/2015

VTV.vn - Dù nằm ở bảng đấu được coi là dễ thở hơn Thái Lan nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam đều có nhận định chung rằng, các đối thủ sắp tới đều rất mạnh.

Kết quả bốc thăm chia bảng cho VCK giải U23 châu Á 2016, ĐT U23 Việt Nam rơi vào bảng D với các đối thủ là Jordan, Australia và Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất. Theo đánh giá của nhiều người, đây là bảng đấu được coi là dễ thở hơn so với 3 bảng đấu còn lại ở VCK. Trong 3 đối thủ ở bảng đấu, Australia là đội bóng quen thuộc sau khi lứa U19 Việt Nam từng chạm trán hai lần gần đây và đều giành chiến thắng.

Dù vậy, hậu vệ Quế Ngọc Hải của SLNA vẫn tỏ ra thận trọng: “VCK U23 châu Á sắp tới sẽ rất khó khăn với U23 Việt Nam nhưng đó sẽ là những trận đấu rất bổ ích cho chúng em trên con đường chuyên nghiệp. Dù gặp đối thủ nào, chúng em cũng phải cống hiến hết mình vì người hâm mộ”.

Trong khi đó, tiền vệ Võ Huy Toàn nhận định UAE sẽ là một đối thủ khó chơi: “Em từng thi đấu với U23 UAE tại Asiad 2014 và thấy đây là đội bóng rất mạnh. Em chưa thi đấu với đội Australia lần nào”.

Vòng chung kết U23 châu Á là cơ sở để AFC chọn ra 3 đội bóng mạnh nhất đại diện cho châu Á tham dự Olympic 2016 diễn ra tại Brazil. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 12 - 30/01/2016 tại Qatar. Dự kiến ĐT U23 Việt Nam sẽ hội quân vào tháng 12/2015 để chuẩn bị cho giải đấu này. Trong khi đó, một đội bóng khác của Đông Nam Á là Thái Lan lại rơi vào bảng đấu rất khó khăn với các đội thủ mạnh như Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên và Saudi Arabia.

Kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2016:

Bảng A: Qatar, Syria, Iran, Trung Quốc

Bảng B: Saudi Arabia, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Thái Lan

Bảng C: Iraq, Hàn Quốc, Uzbekistan, Yemen

Bảng D: Jordan, Australia, UAE, Việt Nam

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!