Rời sân sớm, Huy Toàn vẫn “hăng máu” quyết chiến trận sau

Tạ HiểnCập nhật 22:59 ngày 27/03/2015

Huy Toàn sung sướng với bàn thắng thứ 2 của mình tại Shah Alam

VTV.vn - Trong chiến thắng 2-1 của ĐT Olympic Việt Nam trước Olympic Malaysia, không thể không nhắc đến tiền vệ Võ Huy Toàn - tác giả của bàn thắng gỡ hòa vô cùng quý giá.

Trong đội hình của ĐT Olympic Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á, Võ Huy Toàn luôn là sự lựa chọn hàng đầu ở hành lang cánh trái của HLV Miura. Không phụ sự kỳ vọng của ông thầy người Nhật Bản, cầu thủ thuộc biên chế SHB Đà Nẵng đã góp công lớn trong chiến thắng 2-1 của đội bóng áo đỏ trước đội chủ nhà Olympic Malaysia.

Olympic Việt Nam 2-1 Olympic Malaysia: Công Phượng lập đại công Olympic Việt Nam 2-1 Olympic Malaysia: Công Phượng lập đại công

VTV.vn - Cuộc đối đầu với đội chủ nhà Olympic Malaysia sẽ là trận đấu đầu tiên nhưng lại mang tính chất quyết định của ĐT Olympic Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2016.

Trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn trước, Huy Toàn nhận bóng sau cú giật gót đầy cảm giác của Công Phượng trước khi nã cú đại bác xé lưới Malaysia, quân bình tỷ số 1-1. Bàn thắng này đã góp phần giải tỏa tâm lý lớn cho đội khách và khiến hàng thủ của Malaysia bị mất bình tĩnh dẫn đến sai lầm trong bàn thua thứ 2.

Đáng chú ý, cách đây 4 tháng, cũng chính Huy Toàn là cầu thủ đã ấn định chiến thắng 2-1 của Việt Nam ngay trên đất người Mã. Phát biểu sau trận đấu, tiền vệ có lối đá máu lửa này bày tỏ niềm vui: “Cảm xúc của em hiện nay là rất hạnh phúc. Trong lần trở lại sân Shah Alam, em đã lại ghi bàn một lần nữa để giúp ĐT Olympic Việt Nam giành chiến thắng”.

Phút 54 của trận đấu, pha gạt trụ có phần ác ý của Ariff bên phía Malaysia đã khiến Huy Toàn phải ôm chân đau đớn. Dù anh đã cố gắng trở lại thi đấu tiếp nhưng sau một tình huống tranh bóng quyết liệt, Huy Toàn đã buộc phải rời sân chỉ 4 phút sau đó.

Dù phải rời sân sớm nhưng cầu thủ chơi kèo trái này vẫn muốn tiếp tục nỗ lực ở trận đấu tiếp theo với Nhật Bản: “Về chấn thương của mình, em cũng chưa biết rõ tình hình cụ thể nhưng em hy vọng sẽ nhanh chóng hồi phục để thi đấu trận kế tiếp. Nếu có thể ra sân ở trận đấu tới, em sẽ cố gắng cống hiến hết mình để dành tặng cho đất nước”.

Huy Toàn cũng không quên dành những lời tri ân tới các CĐV trên sân Shah Alam – những người đã góp lửa cho chiến thắng của ĐT Olympic Việt Nam: “Em xin gửi lời cám ơn người hâm mộ, những người Việt Nam đang sinh sống tại Malaysia đã cổ vũ hết mình để giúp đội tuyển thi đấu tốt trong ngày hôm nay”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.