SEA Games 28: U23 Việt Nam có vé bán kết, HLV Miura "hài lòng hết mức"

Minh Nguyễn/ Thể thao VTV NewsCập nhật 22:04 ngày 07/06/2015

VTV.vn - Với chiến thắng trước U23 Timor Leste, U23 Việt Nam đã chính thức có vé vào bán kết. Sau trận đấu, HLV Miura cho hay, ông chưa bao giờ hài lòng đến thế.

Mặc dù chỉ cần giành thêm 1 điểm để có thể chắc suất đi tiếp, tuy nhiên, trước một U23 Timor Leste đã hết động lực thi đấu, các học trò của HLV Miura thậm chí còn làm được nhiều hơn thế.

Với 3 điểm vừa giành được, U23 Việt Nam đã có tổng cộng 12 điểm sau 4 trận đấu, qua đó, tiếp tục vươn lên giành ngôi đầu bảng từ tay Thái Lan. Như vậy, bảng B môn bóng đá nam SEA Games 28 đã chính thức xác định được 2 cái tên đi tiếp là U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu U23 Việt Nam – U23 Timor Leste, HLV Miura cho hay ông rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Vị chiến lược gia người Nhật Bản chia sẻ: "Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ U23 Việt Nam. Sau 4 trận đấu, các cầu thủ đã ghi được tới 16 bàn. Đây là thành tích tốt nhất ở vòng bảng của một đội tuyển Việt Nam mà tôi từng dẫn dắt. Tôi không mong gì hơn".

Bên cạnh đó, HLV Toshiya Miura cũng thay mặt toàn đội gửi lời tri ân tới khán giả Việt Nam có mặt trên sân Bishan, Singapore vì đã mang tới SEA Games 28 bầu không khí cổ vũ vô cùng cuồng nhiệt. "Tôi muốn cảm ơn rất đông CĐV Việt Nam có mặt trên khán đài SVĐ ngày hôm nay. Chính sự cổ vũ cuồng nhiệt của họ đã tiếp sức rất nhiều cho U23 Việt Nam".

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, HLV Toshiya Miura tỏ ra đặc biệt hài lòng với màn trình diễn của cầu thủ mang áo số 14 - Huy Hùng. Ông cho rằng Huy Hùng đang chơi tiến bộ qua từng trận và đang dần lấy lại cảm giác chơi bóng sau quãng thời gian khá dài phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. "Huy Hùng chơi rất tốt trong trận đấu ngày hôm nay. Cậu ấy đã thi đấu năng nổ và thường xuyên chiến thắng trong những tình huống đối đầu".

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, HLV của Timor Leste, ông Joaquim Maciel Da Silva Fabio cũng gửi lời chúc mừng tới U23 Việt Nam. "Đây không phải là trận đấu tệ nhất của U23 Timor Leste, tuy nhiên, mọi người biết đấy, đây đã là trận đấu thứ tư và chúng tôi không còn nhiều mục tiêu. Dù sao, tôi cũng hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ. U23 Việt Nam là những người đã chơi hay hơn, xin chúc mừng U23 Việt Nam".