Tại sao M.U nên bán Van Persie?

Theo Bóng đá 24HCập nhật 22:19 ngày 30/03/2015

VTV.vn - Van Persie ngày nay đã không còn là siêu tiền đạo từng đến với Man Utd vào mùa hè 2012. Và phải chăng, giờ đã là lúc để Man Utd có cuộc chia tay?

Mùa giải 2011/12, tiền đạo Van Persie đã chơi rất tốt trong màu áo Arsenal. Tuy nhiên, việc liên tiếp không có được danh hiệu khiến chân sút người Hà Lan muốn ra đi, cuối cùng Pháo thủ đã để đội trưởng của mình cập bến M.U. Trong màu áo Quỷ đỏ, chân sút mang áo số 20 đã nhanh chóng khẳng định được khả năng của mình. Ngay ở mùa giải đầu tiên thi đấu tại Old Traffrod chân sút người Hà Lan đã có được 26 bàn thắng, qua đó góp công không nhỏ giúp M.U lên ngôi tại Premier League. Nhưng kể từ đó, đà tụt dốc của Van Persie ngày một trầm trọng hơn.

Tai sao M.U nen ban Van Persie hinh anh

Van Persie không giữ được phong độ ở mùa giải này

Mùa trước, Van Persie chỉ ghi 12 bàn sau 21 trận, anh liên tục dính chấn thương và không giữ được phong độ đỉnh cao. Những dấu hiệu đã bắt đầu xuất hiện với tiền đạo mang áo số 20, trong đó phong độ của anh bắt đầu có dấu hiệu chững lại vì tuổi tác. Ở mùa giải này, chân sút người Hà Lan thi đấu không ấn tượng ở giai đoạn đầu mùa. Anh chỉ ghi được 3 bàn trong 8 trận đấu trên mọi mặt trận ở mùa này, tổng cộng anh đã có được 10 bàn ở mùa này. Đó là con số quá ít cho một trung phong cắm được giao trọng trách lĩnh xướng hàng công “Quỷ đỏ”.

Mặc dù không có được phong độ cao, tuy nhiên chân sút người Hà Lan vẫn được HLV Van Gaal đưa ra sân thường xuyên. Thậm chí, ông còn để Rooney đá lùi xuống chơi ở hàng tiền vệ còn Van Persie đá cao nhất. Tuy nhiên, chân sút 32 tuổi lộ rõ vấn đề về tuổi tác, khả năng chọn vị trí và dứt điểm của anh đã kém hơn rất nhiều. Rõ ràng chân sút mang áo số 20 cần xem lại khả năng săn bàn của mình khi ở tuổi của anh có rất nhiều ngôi sao vẫn chơi tốt, trong đó phải kể tới Ibrahimovic của PSG ở tuổi 33 hay Di Natale của Udinese ở tuổi 37.

Mặc dù đã có được 10 bàn, tuy nhiên đây là số bàn thắng ít nhất trong 5 mùa giải gần nhất mà anh có được. Trong hai mùa giải gần nhất khoác áo Arsenal, chân sút này đã có được 18 và 30 bàn thắng. Đây là mùa giải thứ 3 anh khoác áo M.U, thành tích ở hai mùa giải trước lần lượt là 26 và 12. Nên nhớ rằng, ở mùa giải trước mặc dù dính chấn thương và chỉ ra sân trong 21 trận nhưng anh cũng có được 12 bàn thắng. Bản thân Van Persie cũng ý thức được sự sa sút của mình, anh cũng hứa hẹn sẽ cố gắng lấy lại khả năng của mình. Tuy nhiên, những chấn thương đã khiến chân sút người Hà Lan không thể ra sân và lấy lại phong độ của mình.

Hiện tại, ràng buộc giữa Van Persie và MU chỉ còn hiệu lực đến tháng 6/2016. Tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Quỷ đỏ sẽ gia hạn hợp đồng thêm với tiền đạo này. Đơn giản là bởi anh sẽ bước sang tuổi 32 và không còn nhiều thời gian chơi bóng đỉnh cao nữa. Áp lực thành tích phải đưa M.U vào tốp 4 sẽ khiến Van Gaal khó có thể kiên nhẫn với những cầu thủ chơi không đạt yêu cầu chiến thuật. Dù đó có là học trò cưng ở ĐT Hà Lan trước kia như Van Persie đi chăng nữa. Với tình hình hiện tại, khả năng M.U sẽ để Van Persie ra đi là rất cao. Đây cũng là điều dễ hiểu khi chân sút người Hà Lan không còn duy trì được phong độ đỉnh cao.

Ở mùa giải này, M.U đã thi đấu không tốt do những chân sút của họ không đáp ứng được kỳ vọng. Muốn trở lại ở mùa hè tới, Quỷ đỏ buộc phải bổ một chân sút đẳng cấp. Để Van Persie ra đi, M.U chắc chắn sẽ phải đưa về một chân sút thay thế. Trong khi đó, nếu giữ anh ở lại họ sẽ phải cân nhắc về vấn đề này. Với một người học trò cưng như Van Persie chắc hẳn HLV Van Gaal sẽ rất khó đưa ra quyết định. Tuy nhiên, muốn có được thành công ông cần quyết đoán. Ở tuổi 32 của mình, Van Persie đã không còn duy trì được phong độ thi đấu đỉnh cao. Hơn nữa, anh cũng là cầu thủ thường xuyên dính chấn thương, vì vậy sẽ không bất ngờ nếu Quỷ đỏ để chân sút mang áo số 20 ra đi ở mùa hè tới.