“Tây Ban Nha không cần phục thù Hà Lan sau thảm bại tại World Cup”

Tạ HiểnCập nhật 11:07 ngày 31/03/2015

Đội trưởng Casillas thẫn thờ sau khi bị Robben và các đồng đội "làm nhục" tại World Cup 2014

VTV.vn - Nhà vô địch thế giới 2010 đã bị ĐT Hà Lan đè bẹp với tỷ số 5-1 trong trận ra quân tại World Cup 2014 nhưng HLV Del Bosque lại không có ý định rửa hận ở trận đấu tới.

HLV Vicente del Bosque khẳng định rằng, ĐT Tây Ban Nha không hướng tới mục tiêu phục thù trước ĐT Hà Lan trong trận giao hữu giữa hai đội vào lúc 1h45 ngày mai (1/4) và sẽ chứng tỏ sự tiến bộ của họ kể từ World Cup 2014.

Mùa hè năm ngoái, với tư cách là các nhà ĐKVĐ, “Những chú bò tót” đã phải nhận thất bại ê chề 1-5 trước đội bóng áo cam của HLV Louis van Gaal trong trận đầu tiên tại bảng. Không thể gượng dậy ở trận tiếp theo với Chile, ĐT Tây Ban Nha đành nói lời chia tay giải đấu lớn nhất thế giới chỉ sau 2 lượt trận.

Sau nỗi thất vọng tại Brazil, HLV Del Bosque tin rằng, đội bóng của ông đã trở lại mạnh mẽ và sẽ thể hiện phong độ tốt nhất trong trận tái với ĐT Hà Lan.

Phát biểu trước báo giới, nhà cầm quân của ĐT Tây Ban Nha nói: “Tôi không cần phải khao khát rửa hận trước Hà Lan, Chúng tôi sẽ thi đấu với lối chơi đẹp mắt và chứng tỏ sự nỗ lực của mình. Kể từ sau World Cup, Tây Ban Nha đã ghi tới 14 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 3 bàn. Mọi thứ hiện tại vẫn chưa thực sự hoàn hảo nhưng tôi tự tin rằng, chúng tôi đang đi đúng hướng”.

HLV Del Bosque cũng ấp ủ ý định sử dụng toàn bộ đội hình mới để đọ sức với ĐT Hà Lan của Guus Hiddink: “Tôi muốn tất cả các cầu thủ đều được thi đấu và đây là cơ hội để tôi ra mắt một đội bóng hoàn toàn mới bởi những người chưa được thi đấu xứng đáng được chứng tỏ phong độ của mình ở mùa giải này”.

Ở lượt trận vừa qua tại vòng loại Euro 2016, trong khi Tây Ban Nha giành chiến thắng tối thiểu trước Ukraine nhờ bàn thắng của Morata thì “Cơn lốc màu da cam” lại gây thất vọng cực kỳ lớn. Đội bóng của HLV Guus Hiddink chỉ có thể giành lại 1 điểm trên sân nhà trước Thổ Nhĩ Kỳ với pha lập công muộn màng của Sneijder và tạm thời đứng ở hạng 3 tại bảng A – vị trí có thể khiến họ đứng trước nguy cơ lỡ Euro 2016.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.