Thủ tướng Pháp chào mời Barcelona gia nhập Ligue 1

Tạ HiểnCập nhật 16:05 ngày 28/10/2015

Các CĐV Barcelona luôn mang lá cờ của xứ Catalan vào sân Camp Nou

VTV.vn - Trước viễn cảnh không thể thi đấu tại La Liga nếu Catalan tách khỏi Tây Ban Nha, CLB Barcelona đã nhận được lời đề nghị thú vị từ Thủ tướng Pháp Manuel Valls.

Thành phố Barcelona là thủ phủ của xứ Catalan và nếu khu vực tự trị này quyết định tách khỏi Tây Ban Nha để trở thành một quốc gia độc lập, CLB Barcelona cùng nhiều đội bóng của Catalan sẽ bị tước quyền tham dự các giải đấu của Tây Ban Nha.

Nếu viễn cảnh đó xảy ra, người hâm mộ bóng đá sẽ không thể chứng kiến những trận El Clasico tại La Liga và giải đấu này nhiều khả năng sẽ trở thành cuộc chơi riêng của Real Madrid. Trong khi đó, Barcelona đứng trước nguy cơ không được dự Champions League bởi giải vô địch quốc gia Catalan chưa được thành lập và UEFA cũng cần thời gian để chấp thuận đơn xin gia nhập của vùng tự trị này.

Kể cả trong trường hợp gia nhập một giải bóng đá khác của châu Âu, Barcelona cũng sẽ phải bắt đầu thi đấu tại các giải hạng dưới để tìm kiếm suất thăng hạng lên hạng Nhất.

Tuy nhiên, hy vọng được thi đấu đỉnh cao tại châu Âu nếu Catalan độc lập của Barcelona đã được sống dậy khi Thủ tướng Pháp Manuel Valls – một người sinh ra tại Barcelona - mới đây đã ủng hộ Gã khổng lồ xứ Catalan tham dự Ligue 1 ngay từ mùa giải năm sau.


Thủ tướng Pháp Manuel Valls hoàn toàn ủng hộ Barcelona thi đấu tại Ligue 1

Thủ tướng Pháp Manuel Valls hoàn toàn ủng hộ Barcelona thi đấu tại Ligue 1

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Journal du Dimanche, ông Valls gửi lời đề nghị “béo bở” cho Barca: “Monaco cũng đang chơi tại Ligue 1 vậy tại sao Barcelona lại không? Tôi là CĐV nhiệt thành của bóng đá và CLB Barca. Tình yêu ấy nằm trong máu thịt của tôi. Người Pháp biết điều ấy và họ thường hỏi tôi về chuyện này khi tôi đi trên đường”.

Tất nhiên, nếu tham dự Ligue 1 từ mùa giải năm sau, CLB Barcelona sẽ phải bỏ ra khoản phí lên tới 50 triệu Euro như Monaco vào năm 2014 để duy trì tư cách thành viên.

Phát biểu trên của Thủ tướng Pháp đã giúp người dân xứ Catalan càng có cơ sở để tiếp tục đấu tranh đòi quyền độc lập cho vùng tự trị giàu có này. Mới đây, các CĐV của Blaugrana đã bị UEFA phạt 40.000 Euro vì đã vẫy cờ Catalan trong trận đấu với Bayer Leverkusen trong khuôn khổ vòng bảng Champions League.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!