Thực tế buồn của bóng đá nữ Việt Nam trước mùa giải mới

VTV OnlineCập nhật 17:50 ngày 14/02/2014

Giải VĐQG bóng đá nữ vẫn gặp rất nhiều vấn đề...

Cùng VTV Online tìm hiểu những vấn đề khó khăn nêu trên của bóng đá nữ Việt Nam qua VIDEO dưới đây.

Kể từ giải VĐQG đầu tiên của các CLB bóng đá nữ được tổ chức năm 1998, cho đến nay, số đội bóng góp mặt vẫn mới chỉ là 6 đội. Thậm chí để có được con số 6 này, những nhà lãnh đạo còn chấp nhận cho những địa phương có 2 đội bóng cùng dự giải, đó là trường hợp của Hà Nội 1 và Hà Nội 2. Tuy nhiên, theo đánh giá của lãnh đạo VFF, đây là 1 thực tế khó thay đổi do thiếu thốn về kinh phí.

Thiếu kinh phí là lý do lớn nhất khiến chúng ta vẫn đang loay hoay trong việc nâng số lượng đội bóng tham dự. Khi phương án nâng số đội lên thành 7 hay 8 đội bất khả thi, VFF cũng đã bắt đầu tính đến những giải pháp khác. Thế nhưng kết quả vẫn cần chờ đợi theo thời gian.

Bóng đá Việt Nam đang nuôi mộng dự World Cup và sẽ là đáng ngạc nhiên nếu điều đó trở thành hiện thực với một nền bóng đá mãi vẫn loay hoay với 6 đội bóng trong suốt mười mấy năm qua. Dù chưa thể thay đổi ngay lập tức, nhưng đây chắc chắn sẽ là 1 bài toán cần đi tìm lời giải của bóng đá nữ Việt nam.

Cùng VTV Online tìm hiểu những vấn đề khó khăn nêu trên của bóng đá nữ Việt Nam qua VIDEO dưới đây.