"Tội đồ" Neymar tin Brazil vô địch Copa America 2015

H.M (dịch)Cập nhật 15:36 ngày 23/06/2015

Neymar tin rằng, không có anh, Brazil vẫn thừa nhân tài để có thể đăng quang tại Copa America lần này.

VTV.vn - Neymar tin rằng Brazil sẽ thi đấu tốt tại Copa America và lên ngôi vô địch dù không có anh trong đội hình.

Neymar tin rằng Brazil đủ đẳng cấp và kinh nghiệm để đánh bại mọi đối thủ tại giải đấu danh giá nhất khu vực Trung và Nam Mỹ.

Tiền đạo 23 tuổi đang chơi cho CLB Barcelona đã phải sớm trở về nước sau khi nhận án treo giò tới 4 trận vì những hành động rất “khó hiểu” trong trận Brazil – Colombia hôm thứ Năm tuần trước.

Chính thức nhận án treo giò 4 trận, Neymar bị buộc phải rời Chile Chính thức nhận án treo giò 4 trận, Neymar bị buộc phải rời Chile

VTV.vn - Sau khi Liên đoàn bóng đá Brazil từ chối kháng cáo án phạt cấm thi đấu của mình, Neymar sẽ phải lập tức rời khỏi Chile, nơi đang diễn ra Copa America 2015.

Tuy không thể cùng toàn đội thi đấu trọn vẹn tại Copa America song người đội trưởng của Brazil tin rằng các vũ công Samba có thể hoàn thành tốt mục tiêu đề ra trước giải đấu là đăng quang ngôi vô địch.

Siêu sao của Barcelona và ĐTQG Brazil cho hay: “Tôi nghĩ rằng vẫn có rất nhiều nhân tài tại Selecao ngoài Neymar. Các cầu thủ đã chứng minh rằng họ có thể chiến thắng mọi trận đấu và lên ngôi tại Copa America”.

“Brazil có rất nhiều cầu thủ kiệt xuất. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng ĐT có thể gặt hái được những thành công. Tất cả cầu thủ trong đội đều là những tên tuổi lớn, họ sẽ đảm nhận công việc và hoàn thành tốt nó”, Neymar cho biết thêm.

Bên cạnh đó, Neymar cũng tiết lộ về lý do anh rời bỏ trại tập trung của ĐTQG Brazil trong chiến dịch Copa America. Neymar chia sẻ: “Đó là quyết định mang tính chất gia đình. Tôi đã nói chuyện với cha tôi, với HLV Dunga và quản lý đội Gilmar Rinaldi. Tất cả đều đồng ý với đề nghị của tôi".

Lý giải về sự cố dẫn tới việc Neymar bị treo giò 4 trận, cầu thủ 23 tuổi nói: “Chẳng có gì xảy ra cả. Tôi đợi ở trong đường hầm để hỏi trọng tài tại sao lại phớt lờ tôi. Sau đó bảo vệ xuất hiện và nghĩ rằng tôi muốn tấn công ông trọng tài”.

Cuối tuần này, Brazil sẽ đụng độ với Paraguay, đội tuyển trước đó từng đánh bại họ trên chấm 11m ở giải đấu năm 2011.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.