Tottenham suýt "tống khứ" Harry Kane vào tháng 1/2014

Tạ HiểnCập nhật 17:27 ngày 20/03/2015

Các CĐV Tottenham cần cám ơn HLV Sherwood vì ông đã ngăn cản kế hoạch bán Harry Kane vào tháng 1/2014

VTV.vn - Cựu HLV của Tottenham - Tim Sherwood - vừa tiết lộ tin sốc khi cho biết một số thành viên BLĐ Spurs định bán ngôi sao đang lên Harry Kane vào tháng 1/2014.

HLV của Aston Villa - Tim Sherwood, người trước đây từng là HLV tạm quyền của Tottenham vào mùa giải năm ngoái khẳng định, đội chủ sân White Hart Lane từng muốn bán tiền đạo trẻ Harry Kane vào tháng 1/2014 và chính ông là người đã ngăn chặn kế hoạch này.

Ngôi sao người Anh hiện đang thi đấu thăng hoa dưới triều đại của HLV Mauricio Pochettino ở mùa giải này. Anh đã ghi tổng cộng 26 bàn thắng trên mọi mặt trận, trong đó có 16 pha lập công tại giải Ngoại hạng Anh. Mới đây, Harry Kane đã được HLV Roy Hogson triệu tập vào ĐT Anh thi đấu vòng loại Euro 2016.

HLV Sherwood từng làm việc với Kane từ ngày anh còn thi đấu cho đội U21 Tottenham và chính ông đã trao cho Kane cơ hội ra mắt giải Ngoại hạng Anh vào tháng 4/2014.

Sherwood khẳng định, ông đã phản bác lại những yêu cầu “tống khứ” Kane từ BLĐ Tottenham: “Tôi không tiết lộ những cái tên ấy nhưng chắc chắn đã có nhiều hơn một người. Thật may khi tôi đã ngăn cản ý đồ đẩy Kane ra đi vào tháng 1 năm ngoái chỉ vì cậu ấy không phải ngôi sao tại Tottenham. Tôi không bao giờ cho phép bán cậu ấy khi tôi còn ở đó”.

“Thật kỳ quặc khi đội bóng luôn để các cầu thủ tự đào tạo ra ngoài. Tôi cảm thấy rất thất vọng khi Jake Livermore hay Steven Caulker bị buộc phải ra đi. Nếu họ mang về một cái tên kết thúc bằng chữ ‘i’ hay ‘o’ vào tháng 1 năm ngoái, các CĐV hẳn sẽ rất phấn khích nhưng tôi không chắc rằng, cầu thủ ấy có thể đóng góp cho đội bóng nhiều như Harry Kane” – Sherwood bày tỏ sự không hài lòng với đội bóng cũ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.