U19 Đông Nam Á 2014: Chủ nhà Việt Nam phấn khích trước trận đánh lớn

Nhung Anh - Lưu ChiếnCập nhật 09:20 ngày 04/09/2014

Vào lúc 22h ngày hôm qua (3/9), ĐT U19 Việt Nam đã đặt chân tới sân bay Nội Bài để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á sắp tới. Các cầu thủ trẻ Việt Nam đang rất phấn khích đón chờ những trận đánh lớn tại Mỹ Đình.

Các cầu thủ U19 Việt Nam cười nói vui vẻ khi vừa đặt chân xuống sân bay. Có thể thấy, sức ép của giải đấu U19 Đông Nam Á cúp Nutifood không khiến thầy trò Guillaume Graechen cảm thấy căng thẳng. 

So với giải U22 Đông Nam Á, nhằm gia tăng sức mạnh cho đội tuyển, HLV Guillaume Graechen quyết định triệu tập bổ sung 2 gương mặt đang có phong độ rất tốt là hậu vệ Trần Anh Thi (Tây Ninh) và tiền vệ Trần Minh Vương (HAGL).

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên U19 Việt Nam thi đấu tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Chính vì thế, họ rất háo hức trước thử thách này và hi vọng chứng tỏ được khả năng tại thủ đô.

 

HLV Guillaume Graechen tỏ ra tự tin trước giải đấu tại Hà Nội
HLV Guillaume Graechen tỏ ra tự tin trước giải đấu tại Hà Nội

 

Dù nằm cùng bảng đấu với U19 Australia và U19 Nhật Bản - hai đội bóng khách mời rất mạnh, nhưng HLV Guillaume Graechen vẫn lạc quan về cơ hội đi tiếp của U19 Việt Nam. Chiến lược gia người Pháp chia sẻ: "Cơ hội lọt vào bán kết chia đều cho các đội, đội bóng của tôi có thể thắng bất cứ đối thủ nào, hay có thể thua bất cứ đối thủ nào. Australia và Nhật Bản là hai đội bóng rất mạnh và đây sẽ là đợt cọ sát hữu ích cho chúng tôi trước vòng chung kết U19 châu Á tại Myanmar”.

Theo kế hoạch, chiều nay (4/9) U19 Việt Nam sẽ có buổi tập chính thức ở sân Mỹ Đình. Trận đấu đầu tiên của đôi sẽ là cuộc chạm trán với U19 Australia vào ngày 5/9. 4 ngày sau, các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ gặp U19 Nhật Bản.

Với tư cách là đội chủ nhà, NHM Việt Nam đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào thầy trò HLV Guillaume Graechen sẽ tiếp tục trình diễn lối đá đẹp và giành những chiến thắng thuyết phục.