“U23 Việt Nam chơi quyết liệt nhưng không bạo lực như V.League”

Tạ HiểnCập nhật 23:32 ngày 09/05/2015

HLV Miura cho rằng, các tình huống tranh chấp tay đôi ở trận đấu này rất quyết liệt nhưng các học trò của ông đá không hề thô bạo (Ảnh: T.K/VTV News)

VTV.vn - HLV Miura nhận định những tình huống chấn thương đều thuộc về U23 Việt Nam và đây chính là sự chênh lệch về đẳng cấp với những nền bóng đá hàng đầu như Hàn Quốc.

Dù phải chạm trán với một đối thủ mạnh như U23 Hàn Quốc chỉ sau 4 ngày tập trung nhưng U23 Việt Nam đã thi đấu đầy quyết tâm và tạo ra không ít tình huống uy hiếp khung thành đối phương. Dù vậy, cả hai đội đều không thể tận dụng được những cơ hội của mình và đành chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng trên sân Mỹ Đình.

Trong cuộc họp sau trận đấu, HLV Toshiya Miura bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò: “Tôi rất hài lòng khi có cơ hội đối đầu với một đội bóng hàng đầu châu Á như U23 Hàn Quốc. Đây là một đối thủ khá mạnh nhưng chúng tôi cũng đã chơi tốt. Hầu hết các cầu thủ đã thi đấu gắn kết nhờ được chơi cùng nhau ở các giải châu Á đã qua bất chấp việc hôm nay chúng ta không cầm bóng được nhiều. Dù sao, tôi cũng tự tin được 50% trước SEA Games”.

Trong hiệp 2, thủ môn Văn Tiến đã có một số sai lầm khiến U23 Việt Nam suýt nữa đã phải ôm hận. Tuy vậy, theo ông Miura, thủ thành thuộc biên chế HAGL đã có màn trình diễn chấp nhận được: “Sai lầm của Văn Tiến không phải là vấn đề quá lớn. Tất cả các cầu thủ đều có thể mắc sai lầm và Văn Tiến chơi tương đối tốt”.

Một trong điểm đáng chú ý ở trong cuộc đối đầu vừa qua là chấn thương của một loạt trụ cột như Quế Ngọc Hải, Phi Sơn hay Hoàng Thịnh. HLV Miura cho rằng, các tình huống tranh chấp tay đôi ở trận đấu này rất quyết liệt nhưng các học trò của ông đá không hề thô bạo.

“Nếu muốn biết bạo lực là như thế nào, mời các bạn đến xem V.League” – HLV Miura thêm một lần bày tỏ sự không hài lòng về giải VĐQG.

Phi Sơn bị chấn thương hông và phai tời sân bằng cáng (Ảnh: T.K/VTV News) 

Về mức độ nghiêm trọng của những trường hợp chấn thương trên, chiến lược gia người Nhật Bản chia sẻ: “Phần lớn những tình huống chấn thương thuộc về các cầu thủ Việt Nam và đây là sự khác biệt lớn giữa thể lực của hai bên. Tôi không quan sát rõ những tình huống này. Phi Sơn bị thúc đầu gối vào hông và Hoàng Thịnh cũng bị chấn thương hông. Tôi chưa thể kết luận điều gì và các cầu thủ này sẽ được kiểm tra y tế sau trận đấu”.

Ở trận đấu vừa qua, U23 Hàn Quốc đã thi đấu không ấn tượng như kỳ vọng của giới truyền thông. Tuy nhiên, ông Miura cũng đã rút ra nhiều bài học sau cuộc thử sức đầu tiên ở lần tập trung lần này: “Tôi không thể nhận định đối thủ chơi tốt hay không. Tôi đã rút ra được những bài học trong các tình huống tranh chấp, cách phòng ngự từ hàng tiền đạo. Đây điều rất khác so với V.League. Chúng ta sẽ cần phải học hỏi rất nhiều”.

Vào 17h ngày mai (9/5), ĐT U23 Việt Nam sẽ bước vào cuộc “thử lửa” với đội tuyển quốc gia. Trận đấu chỉ mang tính chất đá tập và sẽ được mở cửa tự do.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.