Xuất sắc hạ Thái Lan, ĐT nữ Việt Nam nín thở chờ suất đi tiếp

Tạ HiểnCập nhật 18:41 ngày 22/09/2015

ĐT Việt Nam đang nắm lợi thế để giành vé đi tiếp tại vòng loại Olympic Rio 2016.

VTV.vn - Cú đúp của tiền đạo Minh Nguyệt đã mang lại 3 điểm quý giá cho ĐT nữ Việt Nam trước Thái Lan nhưng đây mới chỉ là điều kiện cần để đội giành vé vào VL thứ 3 Olympic 2016.

Dù khởi đầu không tốt tại vòng loại thứ 2 Olympic Rio 2016 với thất bại 1-2 trước ĐT Đài Loan (Trung Quốc) nhưng các cô gái ĐT nữ Việt Nam đã thi đấu cực kỳ hưng phấn trong những trận đấu sau đó với 2 chiến thắng 4-2 trước chủ nhà Myanmar và 2-1 trước Jordan.

Trận quyết chiến với đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan có ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Takashi bởi chỉ có 3 điểm ở lượt trận cuối mới giúp chúng ta tranh ngôi đầu bảng với Đài Loan.

Với quyết tâm “trả hận” người Thái sau thất bại tại bán kết AFF Cup 2015, các nữ cầu thủ Việt Nam thi đấu hết sức tập trung và cố gắng kiểm soát bóng, hạn chế những đường chuyền hỏng. Nhờ chiến thuật hợp lý như vậy, ĐT Việt Nam đã tạo dựng thế trận chắc chắn và tạo ra không ít tình huống phản công.

Phút 36, Minh Nguyệt được đồng đội tạo cơ hội đối mặt thủ môn Sukanya nhưng tiếc rằng cô lại không thể tung ra cú dứt điểm kịp thời. Dù vậy, bàn thắng cũng đã đến với thầy trò HLV Takashi chỉ 2 phút sau đó. Từ tình huống khống chế lỗi của hậu vệ Thái Lan, Minh Nguyệt đón bóng rồi dứt điểm đơn giản vào lưới trống khi mà thủ môn đội bạn đã băng lên quá cao.

Sau khi nhận bàn thua, các cô gái Thái Lan với thể hình tốt hơn đã dồn lên tấn công mạnh mẽ và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Kiều Trinh. Thế nhưng, trong một ngày mà hàng thủ của chúng ta thi đấu vô cùng ngoan cường, ĐT Việt Nam đã đứng vững trước những sóng gió ở đầu hiệp 2.

Càng về cuối trận, nhà ĐKVĐ AFF Cup có dấu hiệu sa sút về thể lực và đó là lúc chúng ta thực hiện những pha phản công tốc độ. Cũng từ một tình huống như vậy ở phút 82, Minh Nguyệt tung cú vô lê nguy hiểm nhưng thủ thành Sukanya đã xuất sắc đẩy bóng ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, tiền đạo số 18 của ĐT nữ Việt Nam đã nỗ lực dứt điểm ở cự ly gần trong một tình huống phạt góc, nâng tỷ số lên 2-0.

Trong những phút cuối trận, các học trò của HLV Takashi còn có thêm nhiều cơ hội ghi bàn nữa nhưng kết quả 2-0 cũng đã đủ để ĐT Việt Nam ăn mừng sau trận đấu.

Với thắng lợi này, ĐT nữ Việt Nam đã vươn lên ngôi đầu với 9 điểm sau 4 trận đấu. Tuy nhiên, chúng ta sẽ phải nín thở chờ đợi kết quả trận đấu giữa ĐT Đài Loan (Trung Quốc) và đội chủ nhà Myanmar diễn ra vào lúc 19h00. Nếu Đài Loan thắng, họ sẽ đi tiếp còn trong trường hợp Myanmar có điểm, ĐT Việt Nam sẽ giành tấm vé duy nhất vào vòng loại thứ 3 Olympic Rio 2016.

Bảng xếp hạng vòng loại thứ 2 Olympic Rio 2016 (tính tới 18h00 ngày 22/9):

Đội hình ra sân:

ĐT nữ Việt Nam: Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyên, Chương Thị Kiều, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Thùy Trang, Vũ Thị Nhung, Bảo Châu, Hải Hòa, Minh Nguyệt, Huỳnh Như.

ĐT nữ Thái Lan: Sukanya Chor.Charoennying, Changplook, Duangnapa, Khueanpet, Intamee, Phetwiset, Srangthaisong, Rattikan, Chawong, Sung-ngoen, Maijarern.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!