Ảnh: CDC Hà Nội
Mùa hè, nhiều trẻ em và thanh thiếu niên thường câu cá, thả diều hoặc vui chơi dưới hành lang lưới điện cao thế mà không nhận thức hết mức độ nguy hiểm. Chỉ cần đưa cần câu, dây diều hoặc vật dẫn điện đến gần đường dây, dòng điện có thể phóng qua không khí, gây bỏng nặng trong tích tắc.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội cho biết đã ghi nhận nhiều trường hợp bỏng điện cao thế với hậu quả nghiêm trọng. Điển hình, một bé trai 11 tuổi bị phóng điện khi mượn cần câu của bạn, phải trải qua 4 ca phẫu thuật, cắt cụt cánh tay trái và tháo bỏ nhiều ngón chân hoại tử. Một nam thiếu niên 17 tuổi cũng bị bỏng điện cao thế khi đi câu cá, tổn thương sâu vùng ngực, tay và hai chân, buộc phải cắt cụt một phần cẳng tay trái.
Theo các bác sĩ, bỏng điện cao thế không chỉ gây tổn thương da mà còn phá hủy cơ, mạch máu, thần kinh và xương. Nhiều người bệnh phải trải qua nhiều lần cắt lọc hoại tử, ghép da hoặc cắt cụt chi, để lại di chứng nặng nề về sức khỏe, tâm lý và khả năng lao động.
Để phòng tránh tai nạn, phụ huynh cần tuyệt đối không cho trẻ câu cá, thả diều hoặc vui chơi dưới đường dây điện cao thế; không dùng sào, cần câu hay vật kim loại để lấy diều hoặc hái quả gần đường điện; không trèo cột điện, trạm biến áp hoặc đến gần khu vực có biển cảnh báo nguy hiểm.
Các chuyên gia cũng khuyến cáo nếu phát hiện người bị điện giật, không chạm trực tiếp vào nạn nhân mà cần nhanh chóng ngắt nguồn điện, gọi cấp cứu 115 và tìm kiếm sự hỗ trợ của lực lượng chuyên môn. Sự giám sát của gia đình cùng việc trang bị kiến thức an toàn cho trẻ là giải pháp quan trọng để phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc trong dịp hè.
Bình luận (0)