Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận bé P.H.A. (7 tuổi, quê ở Ninh Bình) trong tình trạng sốc bỏng nặng, nguy kịch đến tính mạng. Tai nạn xảy ra khi chiếc xe bánh bao của gia đình bị đổ, nồi nước sôi văng trúng khiến bé bị bỏng độ III-IV trên hơn 50% diện tích cơ thể.
Khi nhập viện, bệnh nhi rơi vào tình trạng sốc bỏng, nhiễm trùng huyết và chèn ép khoang do bỏng sâu. Đội ngũ bác sĩ Khoa Bỏng - Chỉnh trực và Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc đã khẩn trương hồi sức chống sốc, rạch giải áp bỏng, cắt lọc mô hoại tử và điều trị kháng sinh tích cực để kiểm soát nhiễm trùng.
Sau gần 2 tháng kiên trì điều trị, bệnh nhi được ghép da che phủ vùng bỏng, sức khỏe phục hồi tốt và đã xuất viện an toàn. Các bác sĩ cho biết đây là ca bỏng nặng hiếm gặp ở trẻ nhỏ, đòi hỏi phối hợp nhịp nhàng, chuyên môn cao và chăm sóc hậu phẫu tỉ mỉ.
BSCKI. Nguyễn Thị Ngọc Ngà, Phó Trưởng khoa Bỏng - Chỉnh trực chia sẻ: "Bỏng nước sôi là tai nạn sinh hoạt thường gặp nhưng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Phòng ngừa luôn là cách bảo vệ tốt nhất cho con".
Cách phòng ngừa bỏng ở trẻ:
- Không để trẻ lại gần khu vực bếp, nồi nước sôi, bếp gas hoặc bếp điện khi đang nấu nướng.
- Đặt cao hoặc che chắn an toàn các vật chứa nước nóng.
- Luôn giám sát trẻ, đặc biệt khi người lớn đang bận.
- Dạy trẻ nhận biết nguy hiểm và tránh xa khu vực nấu ăn.
Khi trẻ bị bỏng - xử trí đúng cách:
- Làm mát ngay vùng bỏng bằng nước sạch, mát (không quá lạnh).
- Không bôi kem, dầu, kem đánh răng hay thuốc dân gian lên vết bỏng.
- Che phủ bằng gạc sạch.
- Đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời.
Bình luận (0)