Trung tâm Y tế Tin Lành (CEM), trung tâm điều trị Ebola, tại Bunia ở tâm dịch thuộc tỉnh Ituri của Congo, ngày 1/6/2026. (Ảnh: AP)
Động thái Brazil cách ly 2 trường hợp nghi nhiễm Ebola diễn ra trong bối cảnh Cộng hòa Dân chủ Congo đang phải vật lộn với một đợt bùng phát dịch Ebola với trên 1.000 trường hợp nghi nhiễm và gần 250 ca tử vong kể từ tháng 5 năm nay.
Hai người đến Brazil từ các nước châu Phi đã được cách ly ngay sau khi có các triệu chứng liên quan đến Ebola, mặc dù một người sau đó đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus.
Chính quyền bang Sao Paulo của Brazil cho biết trong một tuyên bố rằng một người đàn ông 37 tuổi - người vừa đi du lịch đến Cộng hòa Dân chủ Congo - đã có các triệu chứng như sốt, đáp ứng định nghĩa của một trường hợp nghi nhiễm Ebola. Người đàn ông này đã được cách ly tại Viện Bệnh truyền nhiễm Emilio Ribas ở Sao Paulo.
Bệnh nhân được chẩn đoán mắc một dạng viêm màng não nặng và các xét nghiệm khác đang được tiến hành để sàng lọc Ebola - các quan chức y tế Brazil cho biết thêm.
Chính quyền bang São Paulo thông tin bất chấp trường hợp nghi nhiễm Ebola nói trên, "đánh giá kỹ thuật cho thấy nguy cơ dịch bệnh này xâm nhập vào Brazil và khu vực Nam Mỹ vẫn rất thấp".

Nhân viên y tế thu thập mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân để xét nghiệm Ebola tại Bệnh viện Sofepadi ở Bunia, Congo (Ảnh AP)
Người đàn ông còn lại đã được cách ly ở Rio de Janeiro sau khi đến từ Uganda vào ngày 22/5 và có các triệu chứng do virus Ebola như ho, ớn lạnh và tiêu chảy. Tòa thị chính Rio de Janeiro nói rằng người đàn ông này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh sốt rét, nhưng "trường hợp này vẫn đang được điều tra".
Bộ Y tế Brazil xác nhận các xét nghiệm đối với người đàn ông này cho thấy kết quả âm tính với Ebola. Mặc dù vậy, ông vẫn đang được cách ly cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất.
Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Châu Phi hôm 28/5 cho biết đã có hơn 1.000 trường hợp nghi nhiễm Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo kể từ khi dịch bệnh được tuyên bố vào ngày 15/5, bao gồm gần 250 ca tử vong. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo phạm vi ảnh hưởng thực sự của dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo - được cho là đã lưu hành trước khi được phát hiện - có thể rộng hơn nhiều.
Ít nhất 282 trường hợp nhiễm Ebola đã được xác nhận trong đợt bùng phát dịch bệnh đang diễn ra ở Congo. Ở nước láng giềng Uganda, một số trường hợp nhiễm Ebola và một trường hợp tử vong đã được xác nhận.
Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thành lập một trung tâm điều trị Ebola tại Bunia ở tâm dịch thuộc tỉnh Ituri của Congo để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân mắc hoặc nghi mắc Ebola. Một nhóm chuyên gia điều trị Ebola từ thủ đô Kinshasa dự kiến sẽ đến Bunia để hỗ trợ công tác chăm sóc bệnh nhân và kiểm soát dịch bệnh.
Bình luận (0)