Cầu thủ Neymar của Brazil khống chế bóng trong trận đấu vòng loại World Cup gặp Peru tại sân vận động quốc gia ở Lima, Peru vào ngày 12/9/2023. (Ảnh: AP/Martin Mejia)
Niềm hy vọng lớn nhất của Brazil để chấm dứt 24 năm khô hạn danh hiệu World Cup không phải là một tiền đạo sắc bén, một tiền vệ sáng tạo hay một cầu thủ chạy cánh rê bóng như những kỳ World Cup trước đây... mà chính là HLV Carlo Ancelotti, một trong những huấn luyện viên thành công nhất thế hệ của mình.
Carlo Ancelotti đã rời Real Madrid để dẫn dắt đội tuyển quốc gia Brazil vào năm ngoái. Ông chính là một ví dụ hiếm hoi về việc một huấn luyện viên nước ngoài phụ trách Seleção. Mặc dù kết quả của Carlo Ancelotti khá thất thường với 5 trận thắng, 3 trận thua và 2 trận hòa nhưng cả nước Brazil vẫn lạc quan rằng ông có thể nâng tầm một đội hình được đánh giá là kém nổi bật hơn so với các đội tuyển Brazil huyền thoại trong quá khứ.

Huấn luyện viên Carlo Ancelotti đến công bố đội hình tuyển Brazil tham dự World Cup 2026 tại Rio de Janeiro, trong ngày 18 tháng 5 năm 2026. (Ảnh: AP/Silvia Izquierdo)
Mặc dù Brazil đã 5 lần vô địch World Cup và đây là một thành tích nhiều hơn bất kỳ đội nào khác nhưng họ chưa nâng cao chiếc cúp vàng nào kể từ năm 2002 đến nay. Đây là một khoảng thời gian dài đối với một quốc gia cuồng bóng đá đã sản sinh ra một số cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử, như Pelé, Ronaldo và Ronaldinho.
Kể từ năm 2002, đội tuyển Brazil chỉ vượt qua vòng tứ kết một lần - với tư cách chủ nhà World Cup năm 2014 - và thậm chí giải đấu đó cũng kết thúc trong thất vọng sau trận thua thảm hại 7-1 trước nhà vô địch cuối cùng là Đức ở bán kết.
"Họ được phép tin tưởng" - HLV Carlo Ancelotti nói trong một chiến dịch quảng cáo chủ đề World Cup, thừa nhận sự tự nghi ngờ đã len lỏi vào tâm lý bóng đá quốc gia của Brazil.
Neymar trở lại bất chấp những nghi ngờ về thể lực
Brazil bắt đầu chiến dịch World Cup của mình tại sân vận động MetLife ở New Jersey vào ngày 13 tháng 6 gặp Morocco, đội đã vào bán kết World Cup 2022. Các đối thủ khác ở bảng C là Haiti và Scotland.
Vượt qua vòng bảng được xem là điều hiển nhiên ở Brazil - bất cứ điều gì khác sẽ là thảm họa trong một kỳ World Cup được mở rộng từ 32 lên 48 đội. Việc Brazil có thể tiến sâu đến đâu trước những đối thủ mạnh hơn ở vòng loại trực tiếp thì không chắc chắn.
"Tôi nhận thức được và tin tưởng rằng đội bóng này có thể cạnh tranh với những đội bóng mạnh nhất thế giới. Chúng ta có thể vô địch World Cup và vào chung kết không? Có, chúng ta có thể vào chung kết. Nhưng tôi không biết liệu điều đó có đủ hay không, tốt nhất là chúng ta nên vào đến đó và giành chiến thắng trong trận chung kết," Ancelotti nói vào ngày 18 tháng 5.

Màn hình hiển thị hình ảnh của Neymar sau khi huấn luyện viên Carlo Ancelotti (bên trái) điền tên anh vào đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026 tại Rio de Janeiro vào ngày 18 tháng 5 năm 2026. (Ảnh: AP/Silvia Izquierdo)
Một trong những câu hỏi lớn nhất mà HLV Ancelotti phải đối mặt là làm gì với Neymar - cầu thủ 34 tuổi, người từng là ngôi sao sáng nhất của Brazil cho đến khi anh chuyển đến giải đấu giàu có của Arb Saudi vào năm 2023. Anh hầu như không được ra sân ở đó do một loạt chấn thương đầu gối, và năm ngoái đã trở lại câu lạc bộ thời thơ ấu Santos ở Brazil, nơi anh lại phải đối mặt với nhiều chấn thương hơn nữa.
Ancelotti đã điền tên Neymar vào đội hình dự World Cup bất chấp những lo ngại về thể lực của anh, gọi anh là một "cầu thủ quan trọng" đối với đội tuyển. Tiền vệ cánh của Barcelona, Raphinha, cũng coi Neymar là nhân tố chủ chốt của đội, gần đây mô tả anh là "người hùng của chức vô địch World Cup thứ sáu của chúng ta".
Nếu điều đó xảy ra, họ sẽ chơi với lối chơi bài bản hơn so với lối chơi tự do phóng khoáng từng làm nên tên tuổi của Brazil trên đấu trường quốc tế.
Với danh tiếng là một bậc thầy chiến thuật, HLV Ancelotti đã biến Brazil thành một đội bóng thích phòng ngự và chờ đợi thời cơ tấn công hơn là kiểm soát bóng hoàn toàn. Ông thường chọn sơ đồ 4-4-2 chặt chẽ, có thể nhanh chóng chuyển thành sơ đồ 4-2-4 tấn công.
Brazil tin tưởng vào HLV Ancelotti
Người Brazil nhìn chung hài lòng với HLV Ancelotti, mặc dù thành tích của ông cho đến nay không ổn định. Sau khi ông tiếp quản, Brazil thắng hai trận vòng loại World Cup, hòa một và thua một, kết thúc ở vị trí thứ năm tại vòng loại khu vực Nam Mỹ sau Argentina, Ecuador, Colombia và Uruguay.
Trong các trận giao hữu gần đây, Brazil đã đánh bại Croatia - đội đã loại Brazil khỏi World Cup 2022 ở loạt sút luân lưu tứ kết - nhưng lại thua đội á quân World Cup 2022 là Pháp.
Cựu hậu vệ trái của Brazil, Filipe Luís, người mới bắt đầu sự nghiệp huấn luyện, hồi tháng Tư đã gọi Ancelotti là "điều tốt đẹp nhất đã xảy ra" với đội tuyển quốc gia.
"Không chắc chắn chúng ta sẽ giành được bất cứ danh hiệu nào" - ông nói - "Nhưng chúng ta cần một người tầm cỡ, có đủ sự ủng hộ để đưa ra quyết định. Một người được mọi người tôn trọng, người hiểu rằng Brazil đã trải qua nhiều năm trong sự nghi ngờ vì không thể vô địch World Cup".

Người hâm mộ Brazil ăn mừng trận đấu vòng 16 đội World Cup giữa Brazil và Chile tại sân vận động Mineirao ở Belo Horizonte, Brazil, ngày 28 tháng 6 năm 2014. (Ảnh: AP/Hassan Ammar)
Carlo Ancelotti tiếp quản đội tuyển sau một thời kỳ đầy biến động
Đội tuyển Brazil đã gặp khó khăn trong vòng loại World Cup 2026, thua Argentina hai lần, và bị Uruguay loại ở tứ kết Copa America 2024. Ba huấn luyện viên đã đến và đi - các huấn luyện viên tạm quyền Ramon Menezes và Fernando Diniz cùng huấn luyện viên chính thức Dorival Júnior đều bị sa thải sau những kết quả kém cỏi và sự chỉ trích từ người hâm mộ.
Trong khi đó, Brazil theo đuổi Ancelotti, người mà nhiệm kỳ thứ hai tại Real Madrid dường như đang đi đến hồi kết dù đội bóng đã giành cả Champions League và La Liga năm 2024. Liên đoàn bóng đá Brazil tự tin rằng họ đã đưa ra lựa chọn đúng đắn đến mức đã gia hạn hợp đồng với Ancelotti đến World Cup 2030.
"Chúng ta có một người xuất sắc dẫn dắt đội tuyển quốc gia, một người được mọi người kính trọng" - Luís nói - "World Cup lần này là cơ hội để chúng ta xây dựng dựa trên nền tảng đó".

Bình luận (0)