Bụi bặm, quần áo không dám phơi: Nỗi khổ cư dân cạnh trạm trộn bê tông

Sơn Hà, Văn Lương

06/03/2026 10:10 GMT+7

VTV.vn - Cư dân tại khu nhà ở Vĩnh Quỳnh, xã Thanh Trì, TP Hà Nội đang phải sống trong cảnh bụi bặm và tiếng ồn kéo dài từ một trạm trộn bê tông chỉ cách khu chung cư khoảng 100m.

Cư dân tại đây cho biết, đã chịu đựng tình trạng này suốt chục năm qua. Cho đến năm 2025, trạm trộn đã dừng hoạt động được một thời gian thì mới vừa tháng 1 đầu năm 2026, lại có một đơn vị khác vào vận hành. Từ đó, tình trạng ảnh hưởng tới khu dân cư lại càng nghiêm trọng hơn. 

BAO NGƯỜI KHỔ VÌ TRẠM TRỘN BÊ TÔNG GÂY Ô NHIỄM - Ảnh 1.

Trạm trộn bê tông nằm ngay đối diện với tòa chung cư 6 tầng thuộc khu nhà ở Vĩnh Quỳnh. Nhiều nhà dân ở đây đều phải lắp thêm một lớp cửa kính để bao kín cả ban công. Tuy nhiên dù che chắn như vậy nhưng bụi bặm vẫn len lỏi, bám dày vào các đồ đạc trong nhà.

''Xả ban ngày thì mù mịt, đêm thì không nhìn thấy nhưng ngửi thấy mùi rất khét của khói bụi xi măng, rất là khó chịu'', ông Trần Văn Lưu, người dân Khu nhà ở Vĩnh Quỳnh, xã Thanh Trì, TP. Hà Nội cho biết.

BAO NGƯỜI KHỔ VÌ TRẠM TRỘN BÊ TÔNG GÂY Ô NHIỄM - Ảnh 2.

Ban công nhà bà Nguyễn Thị Thanh Bình còn bắn vít cố định, che kín hoàn toàn luôn bằng các tấm nhựa. Bà mới lắp khoảng 2 tháng nay, từ khi trạm trộn bê tông hoạt động mạnh trở lại bởi không ít lần người dân chứng kiến trạm xả bung khói bụi.

“Giặt quần áo nhưng không dám phơi ngay. Phải chờ khi nào trạm ngừng trộn bê tông mới dám phơi, vì bụi bay vào thì quần áo lại bẩn như chưa giặt”, ông Tống Văn Đàm, cư dân khu nhà ở Vĩnh Quỳnh cho biết.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, khu vực này vốn của CTCP vật tư thiết bị giao thông, được UBND TP Hà Nội giao đất từ năm 2002, với thời hạn 50 năm, mục đích sử dụng là làm nhà điều hành và trạm trộn bê tông. Trạm đã hoạt động trước khi có khu nhà ở này.

Tháng 1 năm nay, khi nhận được phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm tiếng ồn và bụi bặm từ trạm trộn, UBND xã Thanh Trì đã thành lập ngay đoàn kiểm tra. Kết quả xác minh, CTCP vật tư thiết bị giao thông mới cuối năm ngoái đã cho CTCP Chèm MLS Gia Lâm thuê lại để vận hành trạm trộn. Nhưng đơn vị này hoạt động trong khi chưa được cấp phép môi trường. Xã cũng đã báo cáo thành phố và vừa xử phạt trạm trộn bê tông tổng số tiền là 90 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Lăng, Phó Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Thanh Trì, TP. Hà Nội cho biết: ''Ủy ban xã đã ban hành văn bản thông báo giao cho các bộ phận giám sát việc đình chỉ. Trong biên bản làm việc cũng đã yêu cầu đơn vị phải dừng hoạt động trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên cũng như phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện về quá trình hoạt động sản xuất trạm trộn bê tông''.

Ông Lăng cũng cho biết, nếu đủ điều kiện hoạt động trở lại, chính quyền sẽ yêu cầu trạm trộn phải che chắn quây lồng tôn toàn bộ các trục tải và bồn trộn vật liệu để đảm bảo giảm tiếng ồn cũng như không được phát sinh khói bụi sang khu dân cư.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.