Tối 19/9, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại” diễn ra tại Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang) chào mừng Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam). Tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (phường Vũ Ninh) lắp đặt màn hình lớn phục vụ Nhân dân thưởng thức chương trình nghệ thuật.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành phố Bắc Ninh.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại” đưa người xem đi qua hành trình lịch sử, văn hóa và phát triển của miền đất di sản. Sự hòa quyện giữa nghệ thuật truyền thống, âm nhạc đương đại, công nghệ trình diễn cùng góp mặt của nhiều nghệ sĩ được yêu mến tạo nên không khí rộn ràng, xúc động, lan tỏa niềm tự hào trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.
Với thời lượng khoảng 80 phút, chương trình được dàn dựng công phu, kết cấu liền mạch, chặt chẽ gồm phần mở màn và 3 chương: “Kinh Bắc - Giao điểm hội tụ”; “Bắc Ninh - Vươn cao thời đại”; “Bắc Ninh hòa nhịp cùng đất nước”.

Ca sĩ Tùng Dương biểu diễn mở màn chương trình nghệ thuật.
Kinh Bắc - Giao điểm hội tụ
Chương I là hành trình trở về cội nguồn, khám phá những lớp trầm tích đã bồi đắp nên vùng đất Kinh Bắc qua hàng nghìn năm lịch sử. Từ vị thế giao điểm của những dòng sông và không gian tự nhiên; đến nơi hội tụ của các nền văn minh, tín ngưỡng, tư tưởng, khoa bảng và di sản; từ Luy Lâu - đô thị cổ, trung tâm giao thương và giao lưu văn hóa đến vùng đất phát tích Vương triều Lý, nơi Lý Công Uẩn mở ra một thời đại Đại Việt; tất cả cùng tạo nên một Kinh Bắc giàu chiều sâu lịch sử, văn hiến và sức sống.

Qua mỗi thời đại, những dòng chảy ấy không ngừng gặp gỡ, giao thoa, tiếp biến và kết tinh, tạo nên bản sắc riêng của vùng đất và hun đúc nên những thế hệ nhân kiệt. "Giao điểm hội tụ" vì thế không chỉ là đặc trưng của không gian Kinh Bắc, mà còn là quy luật hình thành nên sức mạnh văn hóa, trí tuệ và con người nơi đây.
Từ mạch nguồn ấy, Bắc Ninh hôm nay tiếp tục kế thừa, phát huy và mở rộng những giá trị đã được bồi đắp, hướng tới một đô thị mới trong dòng chảy phát triển của dân tộc.
Bắc Ninh - Vươn cao thời đại
Tiếp nối mạch nguồn lịch sử, chương II khắc họa hành trình Bắc Ninh đồng hành cùng những bước ngoặt lớn của đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh. Từ truyền thống cách mạng, những năm tháng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tỉnh Hà Bắc đến dấu mốc tái lập tỉnh năm 1997, Bắc Ninh từng bước chuyển mình mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế, hình thành một cực tăng trưởng năng động, trung tâm công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Anh tài Đông Hùng biểu diễn ca khúc "Lên Đàng" tại chương trình.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm biểu diễn ca khúc "Ca ngợi Hồ Chủ tịch" và "Vầng Thái Dương".
Trên nền tảng thế và lực được tích lũy qua nhiều thập kỷ, giai đoạn 2025-2026 mở ra bước phát triển mới với việc thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Đây không chỉ là sự ghi nhận những thành tựu đã đạt được, mà còn mở ra một không gian phát triển mới, hiện thực hóa chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước về xây dựng các đô thị động lực, cực tăng trưởng mới của quốc gia.

NSƯT Vũ Thắng Lợi và nhóm OPlus thể hiện các ca khúc: "Áo mùa đông" và "Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa".

NSƯT Tân Nhàn và NSƯT Vũ Thắng Lợi thể hiện ca khúc "Bài ca Bắc Ninh".
Từ một vùng đất đồng hành cùng lịch sử dân tộc, Bắc Ninh hôm nay bước vào thời đại mới với thế, lực, niềm tin và trách nhiệm mới, cùng đất nước vươn tới những mục tiêu phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
Bắc Ninh hòa nhịp cùng đất nước
Nếu “Bắc Ninh kể chuyện” trong chương trình chính luận cuối chương II khẳng định định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch sáng tạo và xây dựng một đô thị hiện đại giàu bản sắc, thì chương III với “Bắc Ninh city - Say Hi" chính là sự tiếp nối và cụ thể hóa định hướng ấy bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Ca sĩ Hòa Minzy thể hiện ca khúc "Giai điệu Việt Nam mình".

Ca sĩ Noo Phước Thịnh biểu diễn ca khúc "Nhà tôi có treo một lá cờ" và "Việt Nam tươi đẹp" tại chương trình.
Âm nhạc, công nghệ trình diễn và sự hiện diện của các nghệ sĩ trẻ tạo nên hình ảnh một Bắc Ninh cởi mở, năng động, sáng tạo và hội nhập; nơi di sản Kinh Bắc không chỉ được bảo tồn mà còn được tiếp biến để trở thành nguồn lực cho công nghiệp văn hóa và sức sống mới của đô thị.
Bình luận (0)