Cảng hàng hóa ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) cho biết, lưu lượng bưu chính từ nước ngoài gửi đến Mỹ đã giảm tới 81%, sau khi Nhà Trắng tuyên bố đình chỉ quy định miễn thuế đối với hàng nhập khẩu giá trị thấp.
Theo dữ liệu trao đổi giữa các nhà khai thác bưu chính thông qua mạng lưới điện tử của UPU, chỉ trong một tuần tính đến ngày 29/8, khối lượng bưu phẩm từ các quốc gia thành viên gửi sang Mỹ đã giảm 81% so với tuần trước đó.
Trong tuyên bố mới nhất, UPU – cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc về bưu chính, với 192 quốc gia thành viên – cho biết đã có 88 nhà khai thác bưu chính thông báo tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ gửi hàng đến Mỹ cho đến khi tìm ra giải pháp.
Tổng Giám đốc UPU, ông Masahiko Metoki, cho hay: “UPU đang nỗ lực phát triển một giải pháp kỹ thuật mới để đảm bảo các loại bưu phẩm có thể tiếp tục được vận chuyển đến Mỹ”.
Trước đó, ngày 30/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh chấm dứt quy định miễn thuế với các gói hàng giá trị dưới 800 USD – còn gọi là quy tắc “de minimis”. Quy định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 29/8.
UPU cho biết, lưu lượng bưu chính quốc tế gửi tới Mỹ gần như đình trệ kể từ khi các quy tắc mới có hiệu lực. Đây là lần đầu tiên việc thu và nộp thuế hải quan được chuyển sang trách nhiệm của các hãng vận tải hoặc những đơn vị đủ điều kiện do Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) phê duyệt.
Tuy nhiên, theo UPU, nhiều hãng vận tải – trong đó có các hãng hàng không – cho rằng họ không sẵn sàng hoặc không thể gánh trách nhiệm này. Trong khi đó, các nhà khai thác bưu chính vẫn chưa thiết lập được kênh liên kết với danh sách các đơn vị đủ điều kiện của CBP, khiến hoạt động bưu chính quốc tế đến Mỹ rơi vào gián đoạn nghiêm trọng.
Bình luận (0)