Đội tuyển quốc gia Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn tại kỳ thi Olympic Vật lí châu Á lần thứ 26 (APhO 2026) khi cả 8/8 học sinh tham dự đều giành huy chương, gồm 6 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Thành tích này giúp Việt Nam nằm trong top 8 đoàn có kết quả cao nhất tại kỳ thi năm nay.
Kỳ thi APhO 2026 được tổ chức tại Busan, Hàn Quốc với sự tham gia của 28 đoàn đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, quy tụ 209 thí sinh. Đây là một trong những sân chơi học thuật có tính cạnh tranh cao nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
6 học sinh giành Huy chương Bạc
Các học sinh đoạt Huy chương Bạc gồm:
Nguyễn Nhật Minh, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;
Tạ Ngọc Minh, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;
Vũ Nguyên Nguyên, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội;
Nguyễn Thị Bích Ngọc, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình;
Phan Tuấn Dũng, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ;
Bùi Anh Tú, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Biên Hòa, tỉnh Ninh Bình.
Hai Huy chương Đồng thuộc về Lê Duy Khánh và Mai Văn Khánh, đều là học sinh lớp 11 Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam năm nay có tới 5/8 thành viên là học sinh lớp 11. Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy lực lượng kế cận giàu tiềm năng của Việt Nam cho các kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế trong những năm tới.
Đề thi có tính phân loại cao
APhO 2026 gồm hai ngày thi chính thức với một bài thi lý thuyết và một bài thi thực nghiệm, mỗi bài kéo dài 5 giờ. Nội dung năm nay đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm vững kiến thức nền tảng mà còn phải có khả năng mô hình hóa, xử lý toán học và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
Bài thi lý thuyết gồm ba nội dung về cơ học hệ cân, nhiễu xạ tia X trong nghiên cứu vật liệu và cộng hưởng từ trong trường ngoài. Các câu hỏi gắn với nhiều ứng dụng hiện đại như công nghệ bán dẫn, cảm biến hay đo lường chính xác.
Trong khi đó, phần thực hành yêu cầu thí sinh thiết kế và khai thác hệ đo. Một bài liên quan đến "đồng hồ nước", kiểm tra kỹ năng cơ học chất lưu, đo đạc và phân tích sai số; bài còn lại sử dụng bộ chuyển đổi tương tự - số ADC của Micro:bit để xác định điện trở chưa biết.

Từ trái qua phải: PGS.TS. Đặng Đức Vượng, Phó trưởng Đoàn; em Tạ Ngọc Minh, em Phan Tuấn Dũng, em Nguyễn Nhật Minh, em Bùi Anh Tú, em Nguyễn Thị Bích Ngọc, em Vũ Nguyên Nguyên, em Mai Văn Khánh, em Lê Duy Khánh và GS.TS. Lục Huy Hoàng, Trưởng Đoàn.
Việt Nam thuộc nhóm có 100% học sinh đạt huy chương
Với kết quả 6 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng, Việt Nam nằm trong nhóm 5 đoàn có toàn bộ học sinh dự thi đều đạt huy chương, cùng với Hàn Quốc 1, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Nga.
Thành tích này tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn, hiệu quả của công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí trong thời gian qua. Đồng thời, đây cũng là sự ghi nhận đối với nỗ lực của học sinh, sự tận tâm của giáo viên và sự đồng hành của gia đình, nhà trường và địa phương.
Theo lịch của Ban tổ chức, lễ bế mạc và trao giải APhO 2026 sẽ diễn ra ngày 24/5/2026 tại Busan, Hàn Quốc.
Bình luận (0)