Bệnh nhân 78 tuổi được chẩn đoán phình động mạch chủ bụng - bệnh lý được ví như "quả bom nổ chậm" do nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào, gây chảy máu ồ ạt và tử vong nhanh. Ở người cao tuổi, nguy cơ biến chứng trong và sau mổ càng cao do thành mạch yếu và thường kèm nhiều bệnh lý nền.
Trước thách thức này, ekip điều trị đã xây dựng chiến lược cá thể hóa, đánh giá toàn diện tình trạng mạch máu và các yếu tố nguy cơ nhằm lựa chọn phương án can thiệp tối ưu. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ bụng bằng mạch nhân tạo chữ Y. Quá trình phẫu thuật được thực hiện với kỹ thuật chính xác, kiểm soát chặt chẽ huyết động, hạn chế mất máu và rút ngắn thời gian can thiệp.
Công tác gây mê hồi sức được triển khai chuyên sâu, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, với theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn và chuẩn bị đầy đủ các phương án xử trí biến chứng. Nhờ đó, ca mổ diễn ra an toàn, khối phình được xử trí triệt để, dòng máu lưu thông ổn định.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, hồi phục tốt và được chăm sóc tích cực với các phương pháp giảm đau hiện đại như phong bế mặt phẳng cơ ngang bụng (TAP block) và kiểm soát đau tự động (PCA), giúp hạn chế sử dụng thuốc toàn thân và thúc đẩy phục hồi sớm.
Theo các bác sĩ, thành công của ca bệnh không chỉ giúp cứu sống người bệnh mà còn cho thấy hiệu quả của việc làm chủ các kỹ thuật ngoại khoa phức tạp, đặc biệt trên nhóm bệnh nhân cao tuổi nguy cơ cao. Đây cũng là lời cảnh báo về tầm quan trọng của việc phát hiện sớm và theo dõi định kỳ các bệnh lý mạch máu nguy hiểm để can thiệp kịp thời, tránh biến chứng đe dọa tính mạng.
Bình luận (0)