K.O cho biết ban đầu, khi cùng Cheng viết phần X-part cho ca khúc Chuyện chàng cô đơn, anh hình dung nhân vật chàng trai đã độc thân trong một thời gian dài nhưng vẫn giữ hy vọng sẽ gặp được một người để yêu thương trong tương lai. Dù cô đơn, nhân vật này không chìm trong buồn bã mà vẫn tận hưởng cuộc sống theo cách riêng, vui cười, hát ca, gặp gỡ bạn bè và tham gia những buổi tiệc.
Với K.O và các thành viên Nhà Lục Lạc, đó là một sự cô đơn nhưng vẫn đầy niềm vui và hạnh phúc. Đôi khi, con người cần dành thời gian ngồi lại với chính nỗi cô đơn ấy để nhìn lại bản thân. Quan niệm này cũng có sự kết nối với chủ đề “Bập bùng bập bùng” của Công diễn 5, khi các Anh tài được khuyến khích tạm rời khỏi những ồn ào bên ngoài để lắng nghe những điều bên trong mình.

Will cho biết cách anh đảm nhận vai trò thủ lĩnh trong công diễn lần này khá đơn giản, đó là quan sát và lắng nghe để hiểu thế mạnh của từng thành viên, từ đó tạo điều kiện để mỗi người phát huy khả năng của mình. Theo anh, một người thủ lĩnh cần giúp các thành viên cảm thấy đây là một ngôi nhà nơi họ có thể thoải mái làm việc, đưa ra ý kiến và tự do sáng tạo.
Với ca khúc mở màn rộn rã, sôi động, nhiều màu sắc và tràn ngập năng lượng tích cực, Chuyện chàng cô đơn đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả, mang về 2.450 điểm bình chọn và giành chiến thắng trong cuộc đối đầu đầu tiên với Nhà Hào Môn.

Bình luận (0)