Các đồng minh NATO của Mỹ từ chối tham gia phong tỏa eo biển Hormuz

VTV.vn - Các đồng minh NATO của Mỹ cho biết sẽ không tham gia kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz của Tổng thống Donald Trump.

(Ảnh: Iran International)

(Ảnh: Iran International)

Thay vào đó, các đồng minh NATO của Mỹ đề xuất chỉ can thiệp khi cuộc xung đột kết thúc - động thái có thể làm gia tăng căng thẳng trong liên minh quân sự này. Các nước - bao gồm Đức, Tây Ban Nha, Italy, Ba Lan và Hy Lạp - đều đã loại trừ khả năng gửi lực lượng hải quân để hỗ trợ chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz.

Theo Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Mỹ đang tìm kiếm những cam kết cụ thể từ các quốc gia châu Âu để giúp đảm bảo an ninh cho eo biển Hormuz.

Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định nước này sẽ không tham gia chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz do Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố. "Chúng tôi không ủng hộ việc phong tỏa eo biển" - ông Starmer nói, đồng thời cho biết thêm rằng Anh sẽ không bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh Iran.

Ông Starmer nói rằng việc mở lại eo biển Hormuz là vô cùng quan trọng. Trong thời bình, khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ của thế giới đi qua tuyến đường thủy chiến lược nối liền Vịnh Persian với Ấn Độ Dương này.

Trong một bài viết trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris sẽ tổ chức một hội nghị với Anh và các nước khác để thành lập một phái bộ đa quốc gia nhằm khôi phục hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz. Ông Macron nhắc lại rằng không nên bỏ qua bất kỳ nỗ lực ngoại giao nào để đạt được một kết thúc lâu dài cho cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran.

Các đồng minh NATO của Mỹ từ chối tham gia phong tỏa eo biển Hormuz - Ảnh 1.

(Ảnh: Roudi Baroudi)

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ủng hộ cách tiếp cận ngoại giao để mở lại eo biển Hormuz. Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng eo biển Hormuz nên được mở cửa càng sớm càng tốt. Ông đồng thời kêu gọi NATO cải thiện mối quan hệ với Tổng thống Trump tại hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào tháng 7 tại Ankara.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles cho rằng kế hoạch phong tỏa hải quân eo biển Hormuz "không có ý nghĩa gì".

Việc lưu thông qua eo biển Hormuz đã bị hạn chế nghiêm ngặt kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu bùng phát hôm 28/2. Iran chỉ cho phép một số tàu thuyền của các "nước thân thiện" - chẳng hạn như Trung Quốc - đi qua tuyến hàng hải này.

Quân đội Mỹ thông báo sẽ phong tỏa toàn bộ giao thông hàng hải ra vào các cảng của Iran. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ quân đội Mỹ sẽ thực thi lệnh phong tỏa như thế nào. Theo thông báo của Washington, Mỹ sẽ không cản trở các tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz đến và đi từ các cảng không thuộc Iran.


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.