ASEAN Para Games 2020 lần thứ hai bị hoãn

Anh Quân (VTV Sports)Cập nhật 20:02 ngày 10/02/2020

VTV.vn - Đại hội thể thao người khuyết tật khu vực Đông Nam Á (ASEAN Para Games) năm nay tại Philippines đã bị hoãn do sự bùng phát của virus Corona.

Chủ nhà Philippines vừa chính thức tuyên bố hoãn tổ chức ASEAN Para Games thêm một lần nữa. Trước đây, sau SEA Games 30, do cạn kiệt tài chính, chủ nhà Philippines dời từ tháng 1 sang tháng 3 với kế hoạch từ ngày 20 đến 26-3.

Nay nạn dịch Corona đang lan rộng nên phía chủ nhà Philippines tiếp tục hoãn tổ chức lần nữa và dự kiến là lùi đến tháng 5 hoặc tháng 6 tùy theo tình hình khống chế được virus Corona trên toàn cầu.

ASEAN Para Games 2020 lần thứ hai bị hoãn - Ảnh 1.

Ủy ban Thể thao quốc gia Philippines ra thông báo: "Theo như kế hoạch ASEAN Para Games 2020 diễn ra từ ngày 18 đến 24-1, sau đó được dời sang ngày 20 đến 28-3, tuy nhiên tình hình dịch Corona chưa có dấu hiệu kiểm soát và khống chế được nên Philippines dời vào tháng 5 hoặc tháng 6…".

Chủ tịch Ủy ban Para Games của Philippines Michael Parredo cho biết: "Tình hình chúng tôi dự kiến là tháng 5 hay tháng 6 nhưng nếu dịch tiếp tục bùng phát và chưa có biện pháp hữu hiệu để cô lập thì Philippines sẽ tiếp tục dời ASEAN Para Games".

Tình hình này lại đẩy các VĐV khuyết tật vào thế khó, chi phí tiếp tục tăng cao vì kéo dài thời gian luyện tập và không biết khi nào mới diễn ra nên tính toán điểm rơi phong độ vốn là vấn đề nan giải.