Bảng tổng sắp huy chương Olympic mùa đông PyeongChang 2018: Đoàn Thể thao Đức tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu

Thế Hưng (Tổng hợp)Cập nhật 22:49 ngày 12/02/2018

VTV.vn - Sau ngày thi đấu 12/2, đoàn thể thao Đức vẫn dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương với 4 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.

Bảng tổng sắp huy chương Olympic mùa đông PyeongChang 2018: Đoàn Thể thao Đức tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu - Ảnh 1.

VĐV Trượt tuyết tự do nam Mikael Kingsbury (Canada)

Trong ngày thi đấu 12/2 đã có 7 nội dung thi đấu được trao huy chương gồm: Trượt tuyết An-pơ, 2 môn phối hợp (Trượt tuyết - bắn súng), Trượt băng nghệ thuật, Trượt tuyết tự do, Nhảy trượt tuyết, Trượt tuyết ván đơn, Trượt băng tốc độ.

Trong số 7 bộ huy chương được trao, đoàn thể thao Canada thi đấu thành công nhất khi giành 2 tấm HCV ở các nội dung trượt băng nghệ thuật đồng đội và trượt tuyết tự do nam.

Bảng tổng sắp huy chương Olympic mùa đông PyeongChang 2018: Đoàn Thể thao Đức tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu - Ảnh 2.

Laura Dahlmeier (Đức) giành HCV trượt tuyết bắn súng 10km nữ

Đoàn thể thao Đức cũng có thêm 1 tấn HCV của Laura Dahlmeier ở môn trượt tuyết bắn súng 10km nữ để tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với 4 HCV.

Trong ngày hôm nay, đoàn thể thao Na Uy đã có được tấm HCV đầu tiên nhờ chiến thắng của Maren Lundby ở môn nhảy trượt tuyết nữ với tổng điểm 264,6.

Bảng tổng sắp huy chương Olympic mùa đông PyeongChang 2018: Đoàn Thể thao Đức tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu - Ảnh 3.

Bảng tổng sắp huy chương sau ngày 12/2

Danh sách những VĐV giành HCV trong ngày thi đấu 12/2

Trượt tuyết bắn súng 10km nữ Laura Dahlmeier (Đức)

Trượt băng nghệ thuật: ĐT Canada

Trượt tuyết ván nữ: Jamie Anderson (Mỹ)

Trượt tuyết tốc độ 1500m nữ: Ireen Wust (Hà Lan)

Trượt tuyết tự do nam: Mikael Kingsbury (Canada)

Trượt tuyết bắn súng12,5 km nam: Martin Fourcade (Pháp)

Nhảy trượt tuyết nữ: Maren Lundby (Na Uy)

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.