Bê bối chấn động bóng chày mỹ của CLB Houston Astros

Đình CườngCập nhật 16:06 ngày 21/02/2020

VTV.vn - Nếu như ở Anh, Man City đang phải đương đầu với việc có thể bị cấm dự cúp châu Âu thì tại Mỹ, 1 đội bóng ở giải bóng chày nhà nghề cũng dối diện với cáo buộc gian lận.

Sự gian lận của Houston Astros diễn ra ở mùa giải 2017. Đội bóng đã lén đặt camera ở giữa sân nhà nhằm thu lại các ký hiệu chiến thuật giữa các cầu thủ ném bóng và bắt bóng của đội khách. Sau đó ban huấn luyện và các cầu thủ Houston Astros sẽ cùng nhau giải mã và gửi tới cầu thủ đánh bóng và bắt bóng của mình. Nhờ đó, đội bóng bang Texas đã có 101 trận thắng và vô địch World Series năm 2017. Ở mùa giải kế tiếp, họ thắng 103 trận.

Bê bối chấn động bóng chày mỹ của CLB Houston Astros - Ảnh 1.

Houston Astros đã nghiên cứu kỹ ký hiệu tay của đối thủ một cách không đúng luật

Vụ việc chỉ được tiết lộ khi tay ném từng thi đấu cho CLB - Mike Fiers chia sẻ với tờ The Athletic về hành vi này. Kết quả là 2 thành viên của ban quản lý Houston Astros là Jeff Luhnnow và A.J. Hinch đã bị cấm hoạt động 1 mùa. CLB bị phạt 5 triệu đô la - mức phạt cao nhất trong lịch sử giải bóng chày nhà nghề Mỹ và tước quyền chọn tân binh trong 2 mùa 2020 và 2021. 1 số thành viên của đội bóng này cũng bị buộc phải thanh lý hợp đồng. Riêng các cầu thủ không bị phạt vì họ đã được kí điều khoản miễn trừ mọi tội danh nếu thành khẩn khai báo với cơ quan chức năng.

Trong tuần này, đích thân chủ tịch CLB - ông Jim Crane và các thành viên từ ban lãnh đạo tới các cầu thủ đã phải tổ chức họp báo để xin lỗi vì bê bối trên. Dự kiến ban tổ chức MLB sẽ còn điều tra thêm về 1 số cáo buộc gian lận khác liên quan tới các đội.


Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.