Bóng rổ TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 17:22 ngày 22/11/2018

VTV.vn - Không bất ngờ khi địa phương có sự đầu tư mạnh mẽ nhất tiếp tục thống trị ở 2 nội dung bóng rổ nam & nữ, Đại hội thể thao toàn quốc 2018.

Vào chiều 21/11 đã diễn ra những diễn biến cuối cùng của môn bóng rổ 5 người, Đại hội thể thao toàn quốc. Nữ Hà Nội thắng nữ Sóc Trăng để giành HCĐ, trong khi Nam Hà Nội thua 58 - 88 trước Phòng không không quân. Những kết quả này không ảnh hưởng tới 2 tấm HCV mà đoàn TP. Hồ Chí Minh giành được ở nội dung nam và nữ.

Bóng rổ TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu - Ảnh 1.

Việc bóng rổ nữ TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giành HCV là điều được dự báo trước. 10/12 cầu thủ của đội bóng thành phố mang tên Bác là tuyển thủ quốc gia, trong đó có những VĐV hàng đầu như Bùi Thu Trang, Huỳnh Thị Ngoan hay Trát Thúy Nga. Trong cả 4 trận đấu ở giải, nữ TP. Hồ Chí Minh luôn thể hiện sự vượt trội với những chiến thắng thuyết phục.

Bóng rổ TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu - Ảnh 2.

Còn ở nội dung nam, thầy trò HLV Lý Vinh Khang có 1 chặng đường khó khăn hơn. Các đội như Không quân hay Hà Nội đều có những sự đầu tư nhất định với việc thuê thầy ngoại hay tập huấn, cùng với đó là có những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm khi có cơ hội chơi bóng ở VBA. Để chuẩn bị cho giải đấu này, LĐBR TP. Hồ Chí Minh cũng cho các cầu thủ đi tập huấn Australia trong tháng 9. Việc được cọ xát với những đối thủ mạnh giúp cho các cầu thủ TP. Hồ Chí Minh trở nên bản lĩnh và kinh nghiệm hơn, điều đó đã giúp họ lần lượt vượt qua những thời khắc khó khăn để có 4 trận toàn thắng.

Môn bóng rổ sẽ tiếp tục diễn ra từ 23/11 với nội dung 3 đấu 3 dành cho nam và nữ, và nhiều khả năng 2 tấm HCV nữa cũng khó thoát khỏi tay đoàn TP. Hồ Chí Minh.