Bradley Beal rút khỏi thành phần đội tuyển Mỹ chuẩn bị cho FIBA 2019

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 07:02 ngày 23/07/2019

VTV.vn - Hậu vệ trụ cột của Washington Wizards đã rời khỏi trại tập huấn của đội tuyển Mỹ vì lý do cá nhân và sẽ không trở lại.

Con trai thứ 2 của Bradley Beal sẽ ra đời trong vài ngày tới và hậu vệ của Washington Wizards đã quyết định dành thời gian này cho gia đình. Anh là cầu thủ thứ 5 trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Mỹ chuẩn bị cho FIBA World Cup 2019 rút lui. Trước đó, Anthony Davis, James Harden, Eric Gordon và CJ McCollum đều không còn ở trại tập huấn của đội tuyển Mỹ vì những lý do khác nhau. Bản thân Bradley Beal cũng đã từng có kinh nghiệm khoác áo đội tuyển bóng rổ U18 Mỹ khi anh này còn là học sinh trung học.

FIBA World Cup 2019 sẽ diễn ra từ 1 - 15/9 tại Trung Quốc. Đội tuyển Mỹ sẽ có 1 chuyến tập huấn tại Australia trước khi bay sang châu Á. Nhiều ngôi sao của đội tuyển Mỹ đã từ chối tham dự giải đấu này, để dành thời gian cho việc tập cùng CLB. 1 số cầu thủ khác lại vướng vào lịch du đấu cùng đội bóng đang trả lương cho họ nên không thể sắp xếp. Theo luật, các CLB tại NBA không có nghĩa vụ phải để cầu thủ của mình lên đội tuyển quốc gia.