Cantho Catfish vô địch VBA 2018

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 23:01 ngày 09/09/2018

VTV.vn - Đội bóng miền Tây đã có những cá nhân tỏa sáng đúng lúc ở hiệp 4 để lần đầu tiên lên ngôi vô địch VBA.

Cantho Catfish hành quân ra Thủ đô thi đấu game 3 VBA Finals 2018 với tâm lý khá thoải mái. Họ đã thắng Hanoi Buffaloes ở 2 game trước đó nên nắm quyền tự quyết. Trái lại đội chủ nhà và người hâm mộ của họ hiểu rằng, chỉ có chiến thắng ở game 3 mới giúp "Những chú trâu" nuôi hi vọng lật ngược tình thế.

Cantho Catfish vô địch VBA 2018 - Ảnh 1.

Các cầu thủ Cantho Catfish (áo vàng) đã thể hiện được bản lĩnh trong những thời điểm quan trọng

Không phải Phú Hoàng (0) hay Tâm Đinh (23), mà người chơi tốt nhất nửa đầu trận đấu này bên phía đội khách là Hiếu Thành (65). Cầu thủ này đã có 3/4 tình huống 3 điểm thành công trong hiệp 1. Tuy nhiên đóng góp của anh lại bị gián đoạn do mắc phải vấn đề lỗi cá nhân quá sớm. Hanoi Buffaloes dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng họ lại tận dụng được những sự lơ là của đối thủ để có cho mình những điểm số. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 21-21.

Cantho Catfish vô địch VBA 2018 - Ảnh 2.

Những nỗ lực của Mike Bell (9 - áp xanh) là không đủ để giúp Hanoi Buffaloes tránh khỏi trận thua

Sang hiệp 2, Cantho Catfish chơi bùng nổ hơn và dần tạo lợi thế dẫn trước. Các tay ném đội khách nhiều lần khiến các khán giả cổ vũ Hanoi Buffaloes ở Nhà thi đấu Bách Khoa phải im lặng với những pha 3 điểm ấn tượng. Đội bóng áo xanh, ngược lại, thiếu ý tưởng tấn công và hậu vệ cầm bóng của họ - Vincent Nguyen - sớm mắc 4 lỗi nên không được sử dụng nhiều. Hết hiệp 2, Cantho Catfish dẫn 39-32.

Cantho Catfish vô địch VBA 2018 - Ảnh 3.

Hanoi Buffaloes với vị trí á quân VBA 2018

Thế trận giằng co là những gì 2 đội thể hiện ở hiệp 3. Cantho Catfish nửa cuối hiệp này gặp bế tắc trong việc luân chuyển bóng tấn công, và phần nào đó mất tinh thần trước chuỗi lên điểm ấn tượng của đối thủ. Vì vậy, từ 1 khoảng cách dẫn điểm an toàn, đội bóng của HLV Keviun Yurkus chỉ còn hơn đối thủ 2 điểm (53 - 51) khi hiệp 3 kết thúc.

Cantho Catfish vô địch VBA 2018 - Ảnh 4.

Niềm vui của Cantho Catfish với chức vô địch 2018

Với tinh thần thoải mái và tâm lý không còn gì để mất, các cầu thủ Hanoi Buffaloes khởi đầu hiệp cuối rất tốt. Đã không dưới 1 lần, Lê Ngọc Tú tận dụng sự khéo léo và tinh quái trong tấn công để có cho mình điểm số trước sự truy cản có phần bất lực của DeAngelo Hamilton. Đội bóng Thủ đô đã có lúc dẫn trước đôi thủ 4 điểm khi thời gian trận đấu còn 5 phút.

Cantho Catfish vô địch VBA 2018 - Ảnh 5.

Thầy trò HLV Kevin Yurkus đã có 1 mùa giải rất thành công

Ngay sau khi để đối phương dẫn trước khá xa như vậy, HLV Kevin Yurkus buộc phải xin hội ý để chấn chỉnh lại tinh thần các học trò cũng như giảm sự hưng phấn của đối thủ. Và chiến thuật này đã phát huy tác dụng. DeAngelo Hamilton bắt đầu bung sức đúng thời điểm. Phong độ tốt của cầu thủ số 17 kéo theo sự tự tin cho phần còn lại của Cantho Catfish. Đội bóng áo xanh dẫn ngược lại 4 điểm khi thời gian thi đấu còn 1 phút và duy trì khoảng cách an toàn đến cuối trận. Sau 4 hiệp thi đấu, Cantho Catfish là những người giành chiến thắng với tỉ số chung cuộc 76-71. Họ đã lên ngôi vô địch VBA 2018 sau khi vượt qua đối thủ Hanoi Buffaloes với tổng tỉ số 3-0.

Đây là 1 chức vô địch xứng đáng của đội bóng miền Tây. Ngay từ đầu giải, thầy trò HLV Kevin Yurkus đã cho thấy sự đồng đều và ổn định ở các tuyến. Họ chỉ thua đúng 2 trận trong cả mùa giải và sở hữu khả năng phòng ngự ấn tượng cùng những pha tấn công bùng nổ. Như vậy mùa giải thứ 3 của VBA đã chính thức khép lại. Ngay sau đây, các cầu thủ nội của 6 đội VBA sẽ trở về địa phương tập luyện để chuẩn bị cho giải Đại hội TDTT toàn quốc - môn bóng rổ sẽ diễn ra vào tháng 11 tới ở Hà Nội.

Vô địch: Cantho Catfish

Á quân: Hanoi Buffaloes

Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải: DeAngelo Hamilton (17 - Cantho Catfish)


Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.