Chấn thương của Nikola Jokic không quá nặng

Đình CườngCập nhật 07:45 ngày 29/10/2021

VTV.vn - Nhiều khả năng, cầu thủ xuất sắc nhất NBA mùa trước Nikola Jokic sẽ sớm trở lại thi đấu.


Trung phong người Serbia đã gặp chấn thương đầu gối sau 1 pha va chạm ở hiệp 3 trận gặp Utah Jazz cách đây 2 ngày. Anh được đưa ra sân và không thi đấu sau đó. Theo kết quả chụp cộng hưởng từ mới nhất, cấu trúc đầu gối của Nikola Jokic không bị thay đổi và đây không phải là chấn thương nghiêm trọng.

Chấn thương của Nikola Jokic không quá nặng - Ảnh 1.

Denver Nuggets vẫn đang còn Jamal Murray chấn thương chưa hẹn ngày trở lại

Sau trận, HLV Michael Malone của Denver Nuggets đã có những chia sẻ về tình hình của học trò: "Anh ấy đã phải chơi bóng với cường độ cao, và hiện tại tôi sẽ phải tìm cách để điều hành đội bóng khi Jokic ngồi ngoài sân. Tôi sẽ không mạo hiểm với chấn thương của bất kỳ cầu thủ nào".  

Việc Jokic không phải nghỉ thi đấu  dài hạn là 1 tin tốt với Denver Nuggets trong thời điểm họ vẫn đang chưa có sự phục vụ của hậu vệ Jamal Murray - người nhiều khả năng sẽ chỉ có thể trở lại sớm nhất là vào cuối mùa này. Trong giai đoạn đầu mùa 2021 - 2022, trung phong 26 tuổi vẫn đang cho thấy phong độ rất cao với trung bình 26.8 điểm, 13.5 rebounds và 4.5 kiến tạo/trận.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.